(HBĐT) - Ngày 8/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các vụ, Ban xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.    



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống KT-XH, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ các giải pháp vừa phòng, chống dịch (PCD) bệnh và phát triển KT-XH đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,3%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng được củng cố, ANCT - TTATXH giữ vững. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, yếu kém, đó là: Một số cơ quan, đơn vị chậm triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả thấp. Công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập...

Về công tác PCD Covid-19, hội nghị thống nhất đánh giá: Từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống chính trị chủ động tập trung cao nhất cho công tác PCD; quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc. Tùy từng giai đoạn, diễn biến dịch bệnh có các giải pháp PCD phù hợp ở từng địa bàn, không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng. Từ ngày 31/7 đến nay, tỉnh không có ca F0 trong cộng đồng, hiện đang thuộc vùng xanh trên bản đồ PCD quốc gia. Hội nghị cũng đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp mới để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa PCD bệnh, vừa duy trì, phát triển KT-XH trong thời gian tới.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, yếu kém, từ đó đề xuất những giải pháp, phấn đấu thực hiện tốt kế  hoạch nhiệm vụ năm 2021.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đã đạt được, nhấn mạnh những khó khăn, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đề nghị các cấp, ngành bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 25/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; chú trọng công tác xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách Nhà nước; nhất là thu từ đất và thu nợ đọng thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư. Làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực để sớm khởi công dự án đường liên kết vùng, đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) giai đoạn I. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp, ngành tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng, ban hành, công khai, minh bạch các chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm gắn với kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về PCD Covid-19. Duy trì các chốt kiểm soát PCD đảm bảo 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, không để xảy ra dịch và lây lan trên diện rộng, nhất là các địa bàn giáp ranh vùng có dịch (Lạc Thuỷ, Lương Sơn...). Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong điều kiện mới, nhưng phải ưu tiên công tác bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân. Thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ "thích ứng an toàn, linh hoạt và sống chung với dịch bệnh”. Phát huy vai trò của các Tổ Covid-19 cộng đồng; quản lý, kiểm soát triệt để người ra, vào địa bàn. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân nhanh nhất để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng theo kế hoạch; ưu tiên tiêm vắc xin sớm cho công nhân trong các khu công nghiệp. Đối với huyện Lạc Thuỷ tập trung kiểm soát toàn bộ đường mòn, lối mở, đường sông... giáp với vùng dịch của tỉnh Hà Nam để có phương án cụ thể kiểm soát triệt để người vào huyện; xây dựng kịch bản, kế hoạch, phương án đối phó với các cấp độ dịch có thể xảy ra.

L.C

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục