(HBĐT) - Ngày 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.



Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào TĐYN trên các lĩnh vực.

Với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021”, phong trào TĐYN của tỉnh có sự thống nhất cao, được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực, có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Tỉnh cũng hưởng ứng nhiều phong trào thi đua đặc biệt do Chính phủ phát động như: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Qua thực hiện phong trào thi đua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng KT-XH năm 2021 của tỉnh đã có những kết quả rất tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 2,66%; thu ngân sách Nhà nước đạt 5.616 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 3,07%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,5 triệu đồng, đạt 93,75% nghị quyết HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có thêm 9 xã về đích nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, QP-AN được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng những kết quả của phong trào TĐYN và công tác khen thưởng trong năm 2021; chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, do đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch, vừa phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT. Phát huy vai trò của người có uy tín và sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tổ chức các phong trào TĐYN. Tổ chức các phong trào thi đua thực chất với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, tạo đột phá phát triển. Khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì; đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình). Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào TĐYN năm 2022 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2022. Trong đó có các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.410 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%.





Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. 


 Đ.H

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục