(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 16/9, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Mon- xay Lào- mua- xông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi thông tin cùng đồng chí Mon- xay Lào- mua- xông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng NDCM Lào.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng chiêng Mường cho đoàn công tác Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào .



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đã thông tin một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tỉnh Hòa Bình phấn đấu trong 5 năm tới sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái của khu vực miền Bắc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại lịch sử quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước lựa chọn là nơi giúp Lào tổ chức Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng NDCM Lào vào tháng 12/1971. Địa điểm này đã được xếp hạng di tích Quốc gia năm 2012. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp, tỉnh Hòa Bình đã ký kết biên bản thỏa thuận với hai địa phương của Lào là Hủa Phăn và Luông Pha Băng; triển khai dự án trường học tại tỉnh Hủa Phăn với tổng trị giá 150 tỷ đồng; hằng năm, cấp học bổng cho sinh viên, học sinh Lào học tập tại tỉnh.

Năm 2022 là năm hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn quan hệ giữa hai Đảng, hai nước được giữ gìn và vun đắp bền vững. Đồng chí đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thanh niên hai nước trong thời gian qua. Thanh niên hai nước cần tiếp tục có trách nhiệm vun đắp mối quan hệ này để xứng đáng với sự trao truyền của các thế hệ đi trước. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào. Phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, mở rộng sang các lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội, tiềm năng của hai bên. Qua đó, góp phần gìn giữ, vun đắp và tô thắm truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, với tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mon- xay Lào- mua- xông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu nổi bật của tỉnh Hòa Bình đạt được trong những năm qua. Đồng thời, ghi nhận sự hỗ trợ về mọi mặt của tỉnh Hòa Bình nói riêng và Việt Nam nói chung đối với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Chuyến thăm này là cơ hội giúp đoàn thanh niên hai nước hiểu rõ hơn về hoạt động của các lãnh tụ, lịch sử tốt đẹp giữa hai nước. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn mối quan hệ thủy chung, son sắt, tốt đẹp.

                                                                                                                   Lê Chung

 

 

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục