(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp để chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển KT - XH ở địa phương.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng cán bộ Hội CCB các cấp thăm quan mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

Với 53.886 hội viên sinh hoạt ở 1.521 chi hội trực thuộc 216 cơ sở Hội của 10 huyện, thành phố và 1 tổ chức Hội khối cơ quan tỉnh. 5 năm qua (nhiệm kỳ 2018 - 2022), quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB, cán bộ, hội viên CCB đã tâm huyết tham gia góp ý với cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Toàn tỉnh có 1.913 đồng chí được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp; 894 đồng chí trúng cử vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 4.369 đồng chí tham gia chính quyền các cấp; tổ tưởng, trưởng thôn, bản, khu phố, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ lòng yêu nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh đã có 4.140 mô hình CCB làm kinh tế, thu hút hơn 15.026 lao động; có 43 HTX do CCB làm chủ; hàng nghìn mô hình trồng cây có múi, hàng trăm mô hình du lịch cộng đồng; có 1.775 trang trại, gia trại, tạo việc làm cho 4.313 lao động; hơn 2.671 hộ kinh doanh cá thể tạo việc làm cho 2.262 lao động. 

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông"; "phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm"; "chương trình xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát"... Trong 5 năm, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 175.046 ngày công lao động, tuyên truyền hội viên và nhân dân hiến 312.212m2 đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác, đóng góp 11,5 tỷ đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng, tạo dấu ấn đẹp trong đời sống xã hội, góp phần tích cực phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT tại địa phương. 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất trân trọng những đóng góp của các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh. Để phát huy vai trò của các cấp Hội trong điều kiện mới, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Hai là, Hội CCB phải luôn nắm vững nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và nhân dân; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới, tạo sự thống nhất về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hiện tượng tiêu cực và tai, tệ nạn xã hội. 

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, CCB tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; duy trì, xây dựng quỹ "đền ơn - đáp nghĩa" và hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà "nghĩa tình đồng đội" cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở.

Bốn là, chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nắm vững tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ Hội là những CCB có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong quân đội; có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe phù hợp; có uy tín với CCB, với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, khuyến khích cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao trình độ sản xuất - kinh doanh, xoá bỏ vườn tạp, dồn điền, đổi thửa và thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Quan tâm, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo để nhân rộng ra toàn xã hội. Quản lý, sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn, dự án vốn vay giải quyết việc làm; nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội.


BÙI ĐỨC HINH, 
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục