(HBĐT) - Ngày 30/5, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở NN&PTNT. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở NN&PTNT. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, do đó các chỉ tiêu phát triển ngành đều đạt và vượt so với chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4,69%/năm, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản. Công tác quản lý nhà nước trong NN&PTNT được tăng cường, phát huy hiệu quả. Chương trình OCOP, xây dựng NTM được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Nổi bật là hoạt động xuất nhập khẩu nông sản chủ lực, có lợi thế của tỉnh. Nhiều vùng sản xuất hiệu quả kinh tế thấp được chuyển đổi sang sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng rộng rãi tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém; định hướng nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành NN&PTNT xác định mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân là mục tiêu trọng tâm, hướng đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN, ND, NT). Theo đó, cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TW về NN, ND, NT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, coi đây là kim chỉ nam trong quá trình hoạt động, với các quan điểm: NN, ND, NT là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Xây dựng NTM hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong công tác xây dựng Đảng, ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của T.Ư, của tỉnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao phẩm chất chính trị trong cán bộ, đảng viên, chống "tự diễn biến” "tự chuyển hóa”, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tiếp tục đề án tái canh cây ăn quả có múi, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ... Phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín.. Khai thác và phát triển nguồn lực thủy sản bền vững, gắn với bảo vệ hệ sinh thái, môi trường nước gắn với phát triển du lịch. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, cần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, tập trung phát triển rừng gỗ lớn... Quan tâm xây dựng sản phẩm và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, nông sản của tỉnh, tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm...

PV


Các tin khác


Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục