(HBĐT) - Ngày 6/10, đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình khảo sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy triển khai thực hiện đường lối đổi mới từ năm 2011 đến nay và thực tiễn đổi mới của tỉnh trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế; văn hóa, xã hội; con người; môi trường; đối ngoại và hội nhập quốc tế; QP-AN. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi một số kết quả nổi bật về KT-XH của tỉnh. 

Trong hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ các kỳ đại hội đề ra. Tình hình KT-XH có nhiều bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế; khai thác, phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tỉnh đã huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chất lượng giáo dục được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 3,2%...

 Tỉnh ủy Hòa Bình luôn quan tâm lãnh đạo, quán triệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với lộ trình cụ thể, khả thi, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, phù hợp với thực tiễn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Những yếu kém của các tổ chức cơ sơ đảng được chỉ đạo khắc phục quyết liệt, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tình hình chính trị ở cơ sở ổn định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá, phân tích làm rõ hơn những kết quả nổi bật đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Giáo sư Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những thành tựu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai, thực hiện đường lối đổi mới từ năm 2011 đến nay. Đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của tỉnh, để tổng hợp làm cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tổng kết quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương…


L.C

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục