Tối 25/1, tại huyện Lương Sơn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam...



 Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.




Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.





Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn trao quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn.


Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao 200 suất quà Tết cho người lao động (NLĐ) hoàn cảnh khó khăn thuộc các đơn vị: Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn ngành Giáo dục; LĐLĐ huyện Lương Sơn. Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và bánh kẹo, nhu yếu phẩm trị giá 200 nghìn đồng. 10 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho NLĐ đã được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen "Vì người lao động”.




Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cuả LĐLĐ tỉnh cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu "Vì người lao động” năm 2023.


Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tạo điểm nhấn để các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ. Qua đó giúp NLĐ tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, tạo động lực làm việc năng suất, chất lượng, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình ưu tiên những NLĐ hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng thiên tai, giảm giờ làm, mất việc làm và thuộc gia đình chính sách.

Chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch với phương châm "Tất cả đoàn viên và NLĐ đều có Tết”. LĐLĐ tỉnh dành tặng 1.800 suất quà cho NLĐ hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí công đoàn 1.400 suất, trị giá trên 1,7 tỷ đồng; quà vận động từ các cơ quan, đơn vị 400 suất, trị giá trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn đề xuất chủ sử dụng lao động hỗ trợ quà Tết, vé xe hoặc phương tiện đưa đón người lao động về quê. Với những NLĐ không về quê tổ chức chương trình "Tết không xa nhà” hoặc hình thức phù hợp.  

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đặc biệt là những hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho NLĐ khó khăn. Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, hậu đại dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, mỗi NLĐ, mỗi gia đình. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực cắt giảm chi tiêu, duy trì sản xuất, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, hạn chế tối đa việc sa thải lao động. Đây là những nỗ lực rất lớn. Mong NLĐ tiếp tục cố gắng cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc NLĐ và các gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.


C.L

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục