Chiều 28/2, đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp tuyên truyền. Cùng đi có đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Đài. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành chức năng và lãnh đạo huyện Lương Sơn.




Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Về công tác phối hợp giữa Đài THVN và tỉnh Hòa Bình, hiện UBND tỉnh đã ban hành Đề án truyền thông hình ảnh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2022-2025. Đã tổ chức tuyên truyền toàn diện về tỉnh Hòa Bình trên sóng của Đài THVN; thực hiện 63 chương trình tuyên truyền về tỉnh trên các kênh truyền thông của Đài THVN về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN, trong đó nổi bật là tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; công tác bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; thu hút đầu tư; phát triển du lịch; phát triển nuôi thuỷ sản trên hồ chứa Hoà Bình; xuất khẩu bưởi Diễn sang Hoa Kỳ, canh tác bưởi hướng đến xuất khẩu... Hoà Bình - Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững; Hành chính Hoà Bình – thay đổi hướng tới người dân; Ẩm thực đặc trưng của người Mường Hoà Bình; Dấu ấn kinh tế Hoà Bình...

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp truyền thông giữa UBND tỉnh Hòa Bình và Đài THVN giai đoạn 2022-2025, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chính sách, quy hoạch của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư gắn với định hướng phát triển kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao với mục tiêu phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dẫn đầu cả nước với sản phẩm chủ lực là cây ăn quả có múi; tiềm năng, thế mạnh của khu du lịch hồ Hòa Bình; quảng bá hình ảnh Hòa Bình trên các kênh sóng của Đài THVN có đông đảo lượng khán giả theo dõi...

Hai bên cùng trao đổi những vấn đề công tác phối hợp, đào tạo nhân lực cho Đài PT-TH Hòa Bình; hỗ trợ tỉnh triển khai chương trình phối hợp, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Lãnh đạo hai bên cũng trao đổi tiến độ lập quy hoạch phân khu và triển khai Dự án tổ hợp phim trường tại huyện Lương Sơn. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đài THVN trong công tác tuyên truyền những năm vừa qua. Đồng chí thông tin những kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư, phát triển xanh bền vững. 

Những năm qua, Hòa Bình có nhiều cố gắng thúc đẩy KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện các khâu đột phá về văn hóa, phát triển du lịch. Tỉnh đã ban  hành Đề án Bảo tồn văn hóa dân tộc Mường của tỉnh Hòa Bình; phấn đấu khởi công đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La; đẩy nhanh tiến độ đường liên kết vùng; khai thác tiềm năng nước khoáng nóng của huyện Kim Bôi; phát triển du lịch hồ Hòa Bình; phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đô thị; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đài THVN tăng cường tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực về công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, văn hóa, dân tộc, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, qua đó động viên, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH. 



Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN cho rằng: Tỉnh Hòa Bình có nhiều lợi thế để phát triển mạnh mẽ, tin tưởng tỉnh sẽ hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2050. Đài THVN tiếp tục tăng cường hợp tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; chính sách thu hút đầu tư như nông nghiệp công nghệ cao, mô hình hay, cách làm mới, các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; tuyên truyền về hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, đô thị là những khâu đột phá của tỉnh trên tinh thần cổ vũ, động viên, khích lệ các ngành, địa phương phát triển. Mong muốn tăng cường phối hợp thúc đẩy dự án Tổ hợp phim trường tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.



L.C

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục