Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là YAGI), chiều 4/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình cơn bão này. Nhiều nhận định và dự báo về cơn bão đã được các chuyên gia đưa ra chi tiết, cụ thể.


Bão Yagi - bão số 3 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão số 3 đã mạnh lên cấp 12-13, tăng lên 4 - 5 cấp so với thông tin ban đầu về bão. Quỹ đạo và xu hướng tăng cấp của bão vẫn giữ nguyên so với các bản tin trước đó của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Khoảng chiều 6/9, bão số 3 đạt cấp 15-16, gần khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, do ma sát, tiếp xúc với đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) nên bão sẽ suy yếu trước khi vào vịnh Bắc Bộ. Khả năng bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ là rất cao, khoảng 70-80%.

Đánh giá nguyên nhân trong 24 giờ qua bão số 3 liên tục tăng cấp, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, điều kiện môi trường ở khu vực Bắc Biển Đông đang thuận lợi cho quá trình phát triển bão với nền nhiệt cao 31 độ C duy trì nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, khu vực này trong thời gian dài chưa xuất hiện bão nên năng lượng tích tụ, độ ẩm, hoàn lưu khí quyển và khí áp dòng dẫn liên tục tăng cấp… Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, thời tiết oi nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không phải là điều kiện thuận lợi cho phát triển bão nhưng lại gây nguy cơ dông lốc trước bão. Dự báo, chiều 6/9, khi bão cách đất liền 400-500km, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông kèm lốc sét, tập trung ở Đông Bắc Bộ. 

Về diễn biến cơn bão, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khoảng đêm 6 ngày 7/9, bão sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7-9/9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh, thành phố được dự báo chịu tác động mạnh nhất của bão. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9-11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 7-9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Bão số 3 được nhận định có thể đạt cấp 15, giật cấp 17, tức là cấp siêu bão trên khu vực Biển Đông. Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đã đi qua đảo Hải Nam và phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) nên đã giảm cấp và không còn là siêu bão.  

Bão số 3 có thể được coi là cơn bão mạnh nhất đi vào vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây. Cường độ và quỹ đạo có thể tương đương với cơn bão năm 2014 và 2016. Các đài khí tượng quốc tế đều có chung nhận định  với cơ quan khí tượng Việt Nam về quỹ đạo và xu hướng của bão số 3, về cường độ phổ biến từ cấp 15-17. Từ nay đến cuối năm, tình hình mưa bão sẽ đạt cao điểm vào tháng 10, trong tháng 9 tập trung ở các tỉnh phía Bắc; đến tháng 10-11, mưa bão tập trung vào miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Trung bộ. 

Còn theo ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, sóng biển khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh ở mức cao từ 5-7m, khu vực gần tâm bão từ 7-10m; nếu bão tăng lên cấp 15-16 có thể cao từ 10-12m, gây nguy hiểm với tàu thuyền, kể cả với các tàu đã vào khu neo đậu nhưng không thực hiện những biện pháp tránh trú an toàn triệt để. 

Về những tác động của bão số 3 tới Thủ đô Hà Nội, ông Đinh Hữu Dương cho biết, dự kiến, ngày 7/9, Thủ đô Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão. Đêm 6, sáng 7/9 khu vực này có gió cấp 5-7; mạnh nhất ở cấp từ 7-9. Ngày 6/9, Thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh trước bão, xảy ra bất chợt trong ngày, đề phòng tình trạng bật đổ cây, lốc sét… Bên cạnh đó, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây tình trạng quá tải hệ thống thoát nước khu vực nội thành, gây ngập lụt đô thị và các vùng trũng thấp. Các hệ thống sông Tích, Cà Lồ, Bùi có đợt lũ cao từ 1-3m, xuất hiện trở lại các vùng ngập lụt trong nhiều ngày tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ.


Theo TTXVN

Các tin khác


Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bùi Văn Khánh
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh



Trong không khí náo nức của những ngày Tháng Tám lịch sử, cùng với Nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình vui mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tự hào với những thành tựu mà Đảng và Nhân dân ta đã giành được trong suốt chiều dài lịch sử 79 năm qua.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 30/8/2024 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), sáng 30/8, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua 21 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 30/8, tại hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tối 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Chiều 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự và Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục