Ngày 7/9, bão số 3 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội.


Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), đến gần tối mà sóng vẫn rất to, liên tục đánh vào bờ, gió vẫn giật mạnh (ảnh chụp lúc 17h40 ngày 7/9). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bốn người tử vong, 78 người bị thương

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại một số địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu về người do bão số 3. Cụ thể, Quảng Ninh có 3 người tử vong; Hải Dương có 1 người tử vong; có 78 người bị thương (Quảng Ninh 58 người, Hải Phòng 20 người).

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh có 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu; tàu vận tải Huyền Trang 02 - Hải Phòng bị đứt neo trôi dạt.

Bão số 3 cũng gây sự cố mất điện trên diện rộng tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Sau khi đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, bão số 3 gây gió mạnh, mưa lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (103 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Một số địa phương đã có mưa lớn như: Cô Tô (Quảng Ninh) 127mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 123mm; Cát Bà (Hải Phòng) 198mm, Tiền Hải (Thái Bình) 208mm. Thủ đô Hà Nội bắt đầu mưa to, gió mạnh từ 15 giờ ngày 7/9.


Người dân Hạ Long (Quảng Ninh) thu dọn hậu quả do bão số 3 gây ra. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 6/9/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Trong buổi làm việc với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các cơ quan liên quan sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ ngành, cơ quan liên quan tăng cường tinh thần cảnh giác, tập trung cao độ, có biện pháp duy trì công tác điều hành thông suốt trong ứng phó bão số 3; tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Hải Phòng với các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý cần chuẩn bị từ sớm, từ xa, duy trì kênh thông tin liên lạc. Bộ Quốc phòng huy động lực lượng thiết bị để có nhiều hình thức thông tin thông suốt từ lãnh đạo tỉnh, từ lãnh đạo đến cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã huy động 50.000 cán bộ, chiến sĩ, 600 phương tiện để ứng trực bão và đã bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đạo các địa phương cũng phân công thành nhiều đoàn trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão tại cơ sở. Chính quyền yêu cầu nhân dân không ra khỏi nhà; trừ các lực lượng Phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ. 

Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Huyện Cô Tô đã di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.


Tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, rất nhiều cây xanh gãy đổ, biển quảng cáo bay tứ tung rất nguy hiểm. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Hà Nội đã đưa 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (được xây dựng cách đây từ năm 1964, nay đã xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) di dời đến trường tiểu học Tân Mai (cách chỗ ở cũ 300m). Toàn thể người dân được di chuyển đều đồng thuận. Tại nơi ở tạm, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân.

Đề phòng mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, Hà Nội đã vận hành 9 trạm bơm tiêu với 32 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 79.300m3/h.

Hà Nội tổ chức ứng trực đảm bảo sản xuất và sẵn sàng ứng phó với bão số 3 với 20 phương tiện xe stec (5 - 10 m3) để cấp nước kịp thời những khu vực bị mất nước cục bộ. Công ty nước sạch Hà Nội sẵn sàng các phương án cấp nước phục vụ nhân dân, trong đó bố trí 500 bình nước loại 20 lít/bình, sẵn sàng cung cấp cho những khu vực không có nguồn nước khi bị bão lũ chia cắt.

Theo TTXVN

Các tin khác


Tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão

UBND tỉnh vừa có công điện số 22/CĐ-UBND, ngày 7/9/2024 về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Bão số 3 mạnh cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình

Vào lúc 10 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ tháng 8

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2024 để thảo luận, cho ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Bão số 3 gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ, có nơi trên 450mm

Hoàn lưu mây ẩm rộng lớn của bão số 3 đã chờm vào và gây mưa cho nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Công điện của Thủ tướng về tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện hỏa tốc số 88 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Bão số 3 giảm 1 cấp nhưng vẫn rất mạnh

Sau khi càn quét đảo Hải Nam, Trung Quốc, bão số 3 đã giảm 1 cấp, xuống cấp 15, giật trên cấp 17. Tuy nhiên đây vẫn là cấp bão rất mạnh, đêm nay bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục