Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc trong kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sẽ hết sức nặng nề, trong đó có việc bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tổng kết kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới; tiếp tục tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách để phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Quốc hội sẽ xem xét việc sáp nhập tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 - Ảnh 1.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng

Sau 6,5 ngày làm việc (từ ngày 12 đến sáng ngày 19/2/2025) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét, thông qua 4 luật, 12 nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét, thông qua 6 nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, cấp bách, cần thiết đối với một số dự án, công trình quan trọng.

Công tác nhân sự được tiến hành thận trọng, đúng định hướng của Đảng với quy trình, thủ tục chặt chẽ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Về hạn chế, bất cập, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, một số ít nội dung của Kỳ họp còn gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội sau khi khai mạc kỳ họp; một số tài liệu chính thức trình tại Kỳ họp thay đổi nhiều so với bản đã gửi cho đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và chất lượng tham gia ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; một số nội dung xin ý kiến trong khoảng thời gian ngắn, được gửi vào buổi tối; có dự án luật chuẩn bị còn gấp rút, chưa lấy được ý kiến rộng rãi của các đối tượng chịu sự tác động và các cơ quan hữu quan.

Vừa chạy, vừa xếp hàng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, các Luật, Nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan với khối lượng nội dung rất lớn.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, khối lượng công việc trong kỳ họp sắp tới cũng hết sức nặng nề, trong đó việc bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh là công việc rất khó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ dành thời gian để họp về việc sáp nhập cấp xã.

Dự kiến, Quốc hội sẽ sửa đổi Hiến pháp cũng như sửa đổi một số luật như Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cho ý kiến về phương án bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... Quốc hội cũng sẽ quyết định thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến 16 luật mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, cán bộ liên quan tiếp thu, giải trình thấu đáo các dự án luật cũng như về vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh cần bám sát Kết luận 126, 127 và 128.

"Không đầy 2 tháng nữa là khai mạc kỳ họp thứ 9, dự kiến đầu tháng 5 khai mạc thì phải vừa chạy, vừa xếp hàng mới kịp khối lượng công việc lớn thế này" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Theo VTV

Các tin khác


Nghiên cứu việc sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 9 với rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9-11/3, ngay khi đến thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia.

Bảy phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Jakarta, Indonesia

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 13h20 ngày 9/3, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9 - 11/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore

Sáng nay (9/3), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore.

Quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV

Chiều 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc. Hội nghị do Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và Singapore

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 3 năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục