Ngày 26/2, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và khai hội đình Láo, xã Hưng Thi.




Thừa uỷ quyền, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Láo cho UBND huyện Lạc Thuỷ và xã Hưng Thi.

Đình Láo tọa lạc tại thôn Khoang, xã Hưng Thi. Ngôi đình được khởi dựng từ lâu đời. Đình xưa dựng trên một gò đất cao, người dân thường gọi là gò Nà Đá (hay gò Đình). Đình Láo xưa được dựng bằng gỗ, gồm một gian hai chái, các bộ vì và cột đình đều được làm bằng gỗ quý như trai, táu... Các chân cột chôn xuống đất kiểu chân cột nhà sàn, mái lợp gianh, xung quanh thưng bằng ván gỗ, bên trong đình đặt một ban thờ lửng làm bằng bương, tre. Trải qua thời gian, đến năm 1959, hợp tác xã sử dụng đình làm kho. Năm 1968, ngôi đình bị dỡ bỏ hoàn toàn. Những hiện vật của đình được lưu giữ tại nhà ông thủ từ ở thôn Măng, xã Hưng Thi. Đầu năm 2006, chính quyền và nhân dân đã xây dựng lại ngôi đình trên khu đất của quán Láo xưa, cách đình cũ 50m về hướng Tây để làm nơi thờ phụng.

Hiện nay, di tích đình Láo còn lưu giữ 1 sắc phong. Đình phụng thờ "Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương”, là vị thần có công phù giúp nước, bảo vệ, che chở cho dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhân dân Mường Măng xưa xin chân nhang lập đền và vong thờ "Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương” là Thành Hoàng làng, quanh năm hương khói phụng thờ, tri ân công đức. Hiện nay, đình Láo còn lưu giữ được một số di vật cổ có giá trị lịch sử, văn hóa.

Xưa kia, lễ hội truyền thống tại đình Láo diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17 tháng Giêng. Lễ hội được tổ chức gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ thực hiện tại đình vào sáng 15 tháng Giêng; sau đó là phần hội với nhiều trò chơi dân gian như: thi vật, kéo co, đẩy gậy, sắc bùa, ném còn... Tuy nhiên, năm 1968, ngôi đình bị dỡ bỏ hoàn toàn, kể từ đó lễ hội không được tổ chức. Đến năm 2006, đình Láo được khôi phục, lễ hội đình Láo cũng được phục dựng và tổ chức đến nay.

Với quá trình hình thành, tồn tại, phát triển và những giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, di tích đình Láo được UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Lạc Thủy, đại biểu và nhân dân đã dâng hương tại đình Láo.


L.N

Các tin khác


Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 22/2, Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

“Bản hòa âm đất nước” - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII

Ngày 21/2, tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trường THPT Ngô Quyền tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII năm 2024 với chủ đề "Bản hòa âm đất nước”.

Tuần lễ văn hóa xã Yên Trị năm 2024

Từ ngày 21 - 25/2 (tức 12 - 16 tháng Giêng), xã Yên Trị (Yên Thủy) tổ chức Tuần lễ văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội ẩm thực. 

Lan tỏa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp. Gắn kết với nhiều cuộc vận động, phong trào và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

Huyện Kim Bôi siết chặt quản lý lễ hội đầu năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh của người dân trong dịp đầu Xuân, huyện Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo các lễ hội được tổ chức tôn nghiêm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp trong đời sống, tín ngưỡng của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục