Khu dân cư số 3, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có 199 hộ với 759 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân đồng lòng, tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), góp phần tạo sự thay đổi về diện mạo, đời sống người dân.


Ông Nguyễn Quang Thanh (đứng giữa), Trưởng khu dân cư số 3,  thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) tuyên truyền đến người dân về thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Trưởng khu dân cư số 3 cho biết: "Để phong trào TDĐKXDĐSVH có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, thiết thực, chúng tôi xác định rõ công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Thời gian qua, khu luôn chú trọng tuyên truyền nội dung của phong trào đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức, như: phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, khai thác thế mạnh của mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại, tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong một số cuộc họp... Đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn kết cộng đồng, tạo sức mạnh đoàn kết từ cộng đồng dân cư. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong khu. Cán bộ và nhân dân khu dân cư số 3 luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng, chung sức xây dựng nếp sống văn hóa của nhân dân đã góp phần giúp phong trào đạt những kết quả nổi bật. Người dân tuân thủ, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh. Hàng năm, 100% hộ gia đình trong khu đăng ký thực hiện và ký cam kết thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của phong trào. Gia đình hòa thuận, tình làng, nghĩa xóm bền chặt, thực hiện tốt quy định về nếp sống văn hóa và hương ước, quy ước của khu dân cư; việc cưới, việc tang được tổ chức tiết kiệm, văn minh; loại bỏ các hủ  tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, ngăn chặn, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội; 5 tổ tự quản phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ; tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường; 99% hộ có nhà ở kiên cố; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, hàng năm không có trẻ bỏ học; 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; duy trì tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở... Năm 2023, khu có 96% hộ đạt gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, phấn đấu hết năm 2024 đạt 67 triệu đồng; khu chỉ còn 2 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Vào dịp tổng kết hàng năm, khu tổ chức khen thưởng, động viên các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ ở cơ sở giúp đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, thúc đẩy xây dựng khu dân cư văn hóa. Khu hiện có 3 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông và 1 điểm vui chơi cho trẻ em; duy trì hoạt động sôi nổi, hiệu quả câu lạc bộ bóng chuyền và câu lạc bộ văn thể với nòng cốt là người trung, cao tuổi. Việc duy trì tập luyện thể dục  thể thao vào mỗi sáng sớm và chiều tối đã trở thành nét đẹp, thói quen sinh hoạt lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Song song với xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư số 3 còn nhân rộng một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thi đua làm kinh tế giỏi, nỗ lực vượt khó, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Nhiều hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, điển hình như mô hình kinh doanh thương mại, dịch vụ của gia đình ông Đỗ Xuân Phong, bà Bùi Thị Liên, ông Nguyễn Mạnh Hưng, hay mô hình chăn nuôi của gia đình ông Đỗ Đức Quảng, ông Phạm Quang Lục...

Phong trào TDĐKXDĐSVH tại khu dân cư số 3 nhận được sự đồng thuận của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó thêm sức mạnh, tạo đà để địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.


Linh Nhật


Các tin khác


Sôi nổi gameshow ''Âm vang Điện Biên''

Tiếp nối thành công của chương trình gameshow "Âm vang Điện Biên” đợt 1 diễn ra tháng 1/2024, ngày 7/6, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức bấm máy ghi hình các số gameshow đợt 2. Phần thi của học sinh Trường THCS thị trấn Tủa Chùa.

Huyện Cao Phong thiết thực xây dựng đời sống văn hóa

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cao Phong cho biết: Huyện có dân số trên 4,7 vạn người, gồm 3 dân tộc chính là: Mường, Kinh, Dao, trong đó dân tộc Mường chiếm 72% dân số. Ngay sau khi Nghị quyết (NQ) số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ra đời đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

TP Hồ Chí Minh: Trao giải Hội thi Ẩm thực sông nước năm 2024

Trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 31/5 - 9/6, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức trao giải Hội thi Ẩm thực sông nước năm 2024. Đây là dịp để quảng bá, giới thiệu ẩm thực sông nước và tôn vinh nghề đầu bếp tại Việt Nam.

Xây dựng hồ sơ đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Xây dựng hồ sơ đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đồng thời bảo tồn văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch địa phương... là nội dung chính được đưa ra tại Tọa đàm khoa học "Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức ngày 2/6.

Hiệu quả thiết thực của nhà văn hóa tổ 9, phường Phương Lâm

Theo giới thiệu của lãnh đạo UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), nhà văn hóa (NVH) tổ 9 là một trong số ít NVH mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường. Là phường trung tâm của thành phố, để có mặt bằng rộng, thoáng mát xây NVH là sự nỗ lực không nhỏ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục