Hội Văn học nghệ thuật tỉnh được thành lập đến nay là 31 năm, đó cũng là quãng thời gian Báo Văn nghệ Hòa Bình ra đời, hiện là Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình duy trì đều đặn mỗi tháng phát hành 1 số với 80 trang nội dung dày dặn, phong phú. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mỗi trang Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình chứa đựng tâm huyết của những nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, họa sĩ… với mong muốn giúp bạn đọc "sống chậm” lại một chút, cùng tìm thấy một chút thư thái, tĩnh lặng và nhẹ lòng.


Đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình không ngừng tìm tòi, sáng tạo nâng cao chất lượng hình thức, nội dung tạp chí.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hiện có hơn 240 hội viên, thuộc 7 chuyên ngành, trong đó có khoảng 60 hội viên thuộc chuyên ngành văn học. Bên cạnh đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình thì đây chính là đội ngũ chủ lực sáng tạo nội dung các trang viết. Đó là những cái tên tiêu biểu, đã có "thương hiệu” như: Kiều Xuân Quỳnh, Phạm Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Hoàng Nghĩa, Lê Mai Thao, Hữu Thông, Đặng Ngọc Thành, Bùi Huy Vọng, Bùi Văn Niên, Bùi Nợi… Ngoài các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình nhận được sự tham gia tích cực của các họa sĩ vẽ trang bìa, trang mỹ thuật và hình ảnh minh họa như: Hà Quốc Minh, Trần Thị Thu… Ngoài các "cây viết” trong tỉnh, một điều tạo nên điểm nhấn, sức hấp dẫn riêng cho Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình là sự cộng tác thường xuyên của các nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ… tên tuổi cả nước như: Tống Ngọc Hân, Vũ Thị Huyền Trang, Hoàng Anh Tuấn, Nông Quang Khiêm, Kiều Duy Khánh…

Cùng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên tận tụy, yêu nghề và đội ngũ cộng tác viên tích cực đã làm nên chất lượng Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình, tạo uy tín, tiếng vang trong khu vực Tây Bắc.

Nhà báo Bùi Việt Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, phụ trách Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình cho biết: Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình mỗi tháng phát hành 1 số, lượng phát hành gần 1.000 cuốn. Tạp chí được gửi biếu các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương, hội viên, gửi giao lưu các đơn vị bạn và bạn đọc yêu mến đặt qua bưu điện, có những bạn đọc đã đặt Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình từ nhiều năm nay. Chúng tôi trân quý và thấy có động lực khi Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình luôn có lượng bạn đọc riêng và được yêu mến. Bên cạnh các tác phẩm trong mục "Sự kiện” hướng về chủ đề thời sự theo tháng như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)…, tạp chí dành nhiều dung lượng cho truyện ngắn, thơ, ký, văn hóa dân gian… Các tác phẩm thơ, truyện ngắn, bút ký được sáng tác từ chất liệu cuộc sống, bám sát đời sống, lan tỏa những tư tưởng, tinh thần tích cực đến với bạn đọc. Ngoài ra đăng tải các tác phẩm nghiên cứu văn hóa dân gian do các nhà văn, nhà nghiên cứu sưu tầm, phát hiện, đánh giá, phân tích…

Có thể nói, sau hơn 30 năm thành lập và duy trì hoạt động, Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình đã khẳng định vai trò là một sản phẩm văn hóa tinh thần ý nghĩa đối với người dân Hòa Bình. Các tác phẩm đăng tải trong tạp chí phản ánh tâm tư, tình cảm, đời sống người dân; tích cực tìm kiếm, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một; phản ánh những bước phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân trong tỉnh; khơi dậy tình yêu, tình cảm của người dân với quê hương, đất nước. Đồng thời quảng bá tiềm năng, văn hóa, du lịch của tỉnh Hòa Bình đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân cũng là một cách thiết thực để tham gia vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Dương Liễu


Các tin khác


Khơi dậy văn hóa đọc cho thiếu nhi

Nghỉ hè là dịp trẻ em được vui chơi, tham gia các hoạt động thư giãn, giải trí. Thư viện là một trong những điểm được nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến mỗi dịp nghỉ hè. Nắm bắt được nhu cầu đó, thời gian qua, Thư viện tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi, góp phần hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho các em.

khu Dân cư số 3, thị trấn Chi Nê: Đồng lòng xây dựng nếp sống văn hóa

Khu dân cư số 3, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có 199 hộ với 759 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân đồng lòng, tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), góp phần tạo sự thay đổi về diện mạo, đời sống người dân.

Bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024

Tối 12/6, tại Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế, thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, khép lại một chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sôi nổi để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần người dân

Bằng những cơ chế, chính sách riêng, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo sân chơi và không gian mới cho các nghệ sĩ, diễn viên thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của những người lao động nghệ thuật. Các nghệ sĩ, diễn viên có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa nông thôn, công nghiệp, giao lưu văn nghệ với nông dân, công nhân và du khách.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục liêm chính qua hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật

Xác định vai trò quan trọng của hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) trong công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công cộng; phát huy giá trị văn hoá trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tạo điều kiện phát triển các giá trị VHNT... qua đó tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Xã Thống Nhất giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Là địa phương được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Môn, An Lạc và Liên Hoà theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy có khoảng 77% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dần loại bỏ những hủ tục, hướng tới xây dựng nếp sống văn hoá mới, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Đảng bộ xã Thống Nhất đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để mọi người đều có trách nhiệm thực hiện và giữ gìn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục