Ngày 18/11, bà Kristin Jonsdottir, quan chức phụ trách bộ phận phân tích hoạt động núi lửa tại Cơ quan Khí tượng Iceland (IMO), bày tỏ lo ngại về khả năng núi lửa phun trào ở khu vực Bán đảo Reykjanes, miền Tây Nam nước này.


Núi lửa tại thị trấn Reykjavik, Iceland phun trào ngày 3/8/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tổ hợp truyền thông quốc gia Iceland RUV, trong cuộc họp báo cùng ngày, bà Jonsdottir cho biết qua theo dõi và phân tích, bà cùng các cộng sự nhận thấy cả tần suất và cường độ các trận động đất đều giảm dần, cùng với đó tốc độ biến dạng của đất cũng giảm. Các tính toán mô hình cho thấy mặc dù magma tiếp tục xâm nhập sâu và rộng, nhưng quá trình này chậm đáng kể so với những ngày trước. Sự giảm đốc độ trong các hoạt động này là dấu hiệu magma đang tiến đến độ cao đáng kể ở lớp vỏ Trái Đất, theo đó tăng khả năng núi lửa phun trào, tương tự các diễn biến dẫn tới hoạt động núi lửa năm 2021.  

Cũng theo bà Jonsdottir, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy sự mở rộng đáng kể nhất xảy ra ở giữa khu vực kết tinh đá magma, đặc biệt là ở phía Tây núi Hagafell. Vị trí này được xác định là địa điểm có nhiều khả năng xảy ra phun trào nhất, song không loại trừ khả năng magma phun trào ở bất kỳ đâu dọc theo đường xâm nhập.

Bà Jonsdottir nhấn mạnh rằng việc xác định vị trí chính xác nguồn magma có ý nghĩa rất quan trọng, giúp dự đoán dòng dung nham tiềm tàng. Nếu vị trí thực sự nằm ở giữa, nghĩa là phía Tây núi Hagafell, dung nham có thể chảy về phía thị trấn Grindavik, cũng như phía Bắc và phía Tây.

IMO cho biết một hành lang magma hiện nằm dưới lòng đất của thị trấn Grindavik và một vết nứt có thể mở ra bất cứ nơi nào trong hành lang magma đó.

Cũng trong cuộc họp báo trên, người đứng đầu thị trấn Grindavik, ông Fannar Jonasson nhấn mạnh khoảng 1.200 hộ gia đình tại đây cần nơi tạm trú lâu dài hơn. 

Về phần mình, Giám đốc Cơ quan phòng vệ dân sự Iceland Vidir Reynisson cho biết hiện cơ quan này đang xem xét một thiết kế tường phòng hộ có thể giúp Grindavik tránh được dòng dung nham.     

Ngày 11/11 vừa qua, thị trấn Grindavik, nơi sinh sống của khoảng 4.000 người trên Bán đảo Reykjanes, đã được sơ tán khi Cơ quan Phòng vệ Dân sự phát cảnh báo nguy hiểm trong khu vực.

Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục