Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri (trái) tại cuộc gặp.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri (trái) tại cuộc gặp.

Campuchia và Thái Lan ngày 17/2 đã cam kết mở rộng quan hệ thương mại song phương, bất chấp tình trạng đối đầu tại khu vực biên giới đang tranh chấp.

Cam kết trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen với Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri đang ở thăm Campuchia.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen, tại cuộc gặp này, Thủ tướng Hun Sen cho biết chính sách của Campuchia là thu hẹp tranh chấp với Thái Lan.

Theo ông Hun Sen, hai nước cần kiểm soát không để tình trạng tranh chấp tại biên giới lan rộng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa...

Về phần mình, Phó Thủ tướng Trairong Suwankiri đã cám ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Campuchia trong việc tổ chức Hội chợ thương mại Thái Lan-Campuchia từ ngày 17-20/2.

Trong chuyến thăm Campuchia, Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri cũng đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ thương mại Thái Lan-Campuchia, sự kiện thu hút 150 doanh nghiệp Thái Lan và 25 doanh nghiệp Campuchia tham gia.

Năm 2010, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Thái Lan đạt 2,54 tỷ USD, tăng 54% so với năm 2009. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia chỉ đạt gần 215 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 2,34 tỷ USD.

Cũng liên quan tới quan hệ Campuchia-Thái Lan, Thủ tướng Hun Sen ngày 17/2 cho biết sẽ đề nghị Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) giải thích phán quyết năm 1962 nhằm chấm dứt tranh chấp giữa hai nước đối với khu vực ngôi đền cổ Preah Vihear.

Ông Hun Sen cho biết đề nghị trên có thể sẽ được gửi đi sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 22/2.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen cho rằng tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan không thể giải quyết trong khuôn khổ song phương. ASEAN cũng không thể giải quyết mà chỉ có thể ngăn chặn các vụ xung đột trong tương lai trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng không có hành động nào. Do đó, Campuchia sẽ có phương hướng giải quyết, theo đó Campuchia không đề nghị ICJ mở lại phiên chất vấn, mà chỉ giải thích phán quyết năm 1962.

Thủ tướng Hun Sen cam kết nếu ICJ cho rằng khu vực tranh chấp thuộc về Thái Lan, Phnom Penh sẽ chấp nhận phán quyết và ngược lại.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen cho biết sẽ yêu cầu Thái Lan cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 22/2 tới ở thủ đô Jakarta, Indonesia, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Hun Sen cũng tái khẳng định lập trường của Campuchia là sử dụng đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục