(HBĐT) - Tình trạng trộm cắp nói chung, trộm cắp tài sản (TCTS) tại các cơ quan, công sở, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh nói riêng tiếp tục có diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, manh động. Trước thực tế đó, thời gian qua, lực lượng Công an đã tập trung đồng bộ các biện pháp đấu tranh, đưa ra nhiều cảnh báo nghiêm túc về sự gia tăng loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh...



Công an huyện Kim Bôi phối hợp với Công an xã Xuân Thủy điều tra, làm rõ 3 đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra ngày 20/2/2023 tại trường TH&THCS Thượng Bì, xã Xuân Thủy. 

Thực trạng nhức nhối 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, tội phạm TCTS vẫn là một trong những tội phạm có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm, trong đó có nhiều vụ TCTS xảy ra tại các cơ quan, công sở, công trình công cộng. Như ngày 26/1, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Dung, trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) là giao dịch Bưu cục khu công nghiệp Lương Sơn về việc quá trình kiểm kê tài sản phát hiện tại tủ để đồ của Bưu cục bị kẻ gian lấy trộm 51 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 7/2, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Đình Bòn, trú tại xã Liên Sơn là bảo vệ trường TH&THCS Trung Sơn (Lương Sơn) về việc phát hiện trường bị kẻ gian đột nhập phá khóa, lấy trộm 28 chiếc quạt trần trong các lớp học. Ngày 20/2, Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình về việc đơn vị bị kẻ gian trộm khoảng 50 m dây điện loại 4 lõi trên tuyến điện chiếu sáng đô thị tại km73+600m quốc lộ 6, thuộc tổ 1, phường Quỳnh Lâm gây mất điện tuyến chiếu sáng đô thị tại khu vực này. Ngày 20/2/2023, tại trường TH&THCS Thượng Bì, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 4 máy tính xách tay, 3 bộ sạc máy tính, trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Mới đây nhất, ngày 4/3, tại trạm bơm cấp 2, Nhà máy nước sạch Lạc Sơn, địa chỉ tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) trong quá trình kiểm tra công trình, các công nhân phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 1 máy bơm nước trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị nên có thời điểm, các vụ trộm tại công sở, trường học, các công trình công cộng xảy ra liên tục, gây thiệt hại về tài sản lên tới cả chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, trong số các đối tượng gây án có nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Các vụ TCTS đều diễn ra vào ban đêm, trong điều kiện thời tiết bất lợi nên việc điều tra, khám phá án của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

  Nguyên nhân từ sự lơ là, mất cảnh giác

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ TCTS, có 6 vụ TCTS tại các công sở, trường học, công trình công cộng. Qua phân tích thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cho thấy, ngoài số ít đối tượng thực hiện đơn lẻ, phần lớn đều do ổ nhóm gây ra, có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Quá trình gây án, bọn chúng thường khảo sát, thăm dò trước địa điểm, chọn thời gian đêm khuya, nơi vắng người, phương tiện qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi đột nhập, các đối tượng nhắm đến những phòng làm việc lưu giữ tài sản có giá trị lớn như phòng máy tính, phòng kế toán, thủ quỹ... để trộm cắp rồi nhanh chóng trốn thoát và thường ít để lại dấu vết tại hiện trường.

Hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh là những đặc điểm để nhận diện loại tội phạm này. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng TCTS vẫn còn xảy ra tại công sở là do sự chủ quan trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản. Hiện nay, tại một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng bảo vệ mỏng, không lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống chiếu sáng, tường rào không đảm bảo; không thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính hay các dịp nghỉ lễ... Bên cạnh đó, hầu hết bảo vệ tại các công sở tuổi đã cao, sức khỏe không đảm bảo, thiếu nghiệp vụ, không được trang bị đồ dùng thiết yếu trong công tác bảo vệ cũng là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm trộm cắp lợi dụng để hoạt động.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm TCTS, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát đi nhiều thông báo, cảnh báo. Trong đó, lưu ý các cơ quan, công sở, trường học tăng cường công tác bảo vệ; bố trí đủ số lượng bảo vệ trực, lắp đặt đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, camera giám sát, bảo vệ; phổ biến cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm TCTS để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa. Đồng thời, Công an các cấp tập trung lực lượng, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm TCTS tại các cơ quan, công sở, trường học nói riêng. Qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng gây án. Điển hình như Công an các huyện: Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, TP Hòa Bình phối hợp Công an các địa bàn giáp ranh như: Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hà Trung, Ngọc Lặc, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) phá thành công chuyên án, làm rõ và ra lệnh bắt 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ TCTS trên địa bàn tỉnh, nhiều vụ đột nhập TCTS tại các cơ quan, công sở do nhóm đối tượng này gây ra. Hoặc như vụ đấu tranh, làm rõ 3 đối tượng gây ra vụ TCTS xảy ra ngày 20/2 tại trường TH&THCS Thượng Bì, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) như đã nói trên.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục