Thư viện của nhà trường phong phú các loại sách, báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của giáo viên, học sinh.

Thư viện của nhà trường phong phú các loại sách, báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của giáo viên, học sinh.

(HBĐT) - Cô giáo Mai Thị Xoan, hiệu phó trường tiểu học thị trấn Bo (TT Bo – Kim Bôi) phấn khởi cho biết: Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt các CVĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”… và tiếp tục thực hiện chủ đề của năm học là “Đổi mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” nên nhà trường đã đạt được thành tích nổi bật. Năm học 2009 – 2010, trường vinh dự được UBND tỉnh trao lá cờ đầu của khối giáo dục tiểu học của tỉnh.

 

Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và phụ huynh vào sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động xã hội hoá giáo dục nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị dạy học. Nhờ đó, đến nay, nhà trường đã đảm bảo đủ số phòng học và có đủ các phòng chức năng như thư viện, phòng thực hành tin học, phòng đọc…phục vụ tốt cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường còn trang bị nhiều tủ sách di động phục vụ nhu cầu đọc, giải trí của học sinh trong giờ giải lao.

 

Năm học 2009 – 2010, trường tiểu học thị trấn Bo đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả toàn trường đã có 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học, 144 học sinh giỏi cấp trường, 19 học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì. Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có nhiều học sinh tham gia và giành được thứ bậc cao. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trường luôn đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ giáo viên trẻ luôn chủ động cập nhật những kiến thức mới, tích cực trong tự học, tự bồi dưỡng, tâm huyết với nghề. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tại các kỳ thi, giáo viên của trường đều giành được kết quả cao, năm vừa qua, trường có 15 giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện và 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia là cô giáo Phạm Thị Tuyết.

 

Về quản ý giáo dục, nhà trường đã mạnh dạn đổi mới biện pháp quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên phát huy khả năng, tính chủ động, sáng tạo nhằm đổi mới phương pháp giáo dục. Theo đó, các hoạt động chuyên môn được triển khai ngay từ đầu năm, các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ cụ thể. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng nâng lên, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường có 2 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 11 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Những thành tích đạt được là động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; bồi dưỡng trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; nâng cao năng lực quản lý…và giữ vững lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh khối giáo dục tiểu học.

 

 

                                                                 Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục