(HBĐT) - Ngày 18/3, tổ công tác của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh gồm đại diện Sở TN&MT, Sở KH&CN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lạc Thủy.


Tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Phú Nghĩa cơ sở II.

Đến ngày 18/3, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện nay, huyện đang theo dõi, cách ly tại nhà 28/171 công dân, trong đó có 4 công dân đang cách ly y tế tập trung tại Trạm y tế xã Phú Nghĩa cơ sở II.

Thời gian qua, huyện Lạc Thủy luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Mở các lớp tập huấn về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ y tế. Huyện cấp Cloramin B cho các xã, thị trấn; phát khẩu trang vải, khẩu trang y tế, xà phòng diệt khuẩn, dung dịch sát khuẩn cho người dân; mua nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất, dụng cụ bảo hộ... phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Phun 2 đợt hóa chất Cloramin B cho các trường học, cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện tại, 4 khu cách ly tập trung gồm Trạm Y tế xã Phú Nghĩa cơ sở II (quy mô 30 giường bệnh); Trạm Y tế Chi Nê cơ sở II (quy mô 30 giường bệnh); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Thủy (quy mô 130 giường bệnh); Trường Cao đẳng cơ điện Tây Bắc (quy mô 350 giường bệnh) đã chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cách ly.

 Qua kiểm tra, tổ công tác của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Lạc Thủy. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân ý thức được trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; tăng cường công tác phòng bệnh để tránh lây lan trong cộng đồng; điều tra, xác minh người nước ngoài hoặc người đi từ vùng dịch về; xây dựng kế hoạch cụ thể với các cấp độ để có những biện pháp kịp thời, hiệu quả...

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã kiểm tra một số khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
 
Linh Nhật

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục