Cán bộ chuyên trách dân số xã Tây Phong (Cao Phong) tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại cho chị em trong xã.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Tây Phong (Cao Phong) tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại cho chị em trong xã.

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh ta đang có xu hướng gia tăng. Với con số 118,5 bé trai/100 bé gái, tỉnh ta là một trong những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) cao nhất trong cả nước.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Mười ở xóm Bằng 2, xã Tây Phong (Cao Phong) là một trong những trường hợp đã sinh con thứ 4. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, từ trước tới nay, vợ chồng anh chị không thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương, việc tiếp cận với các kiến thức về CSSKSS/KHHGĐ đối với hai vợ chồng còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, chồng chị vẫn còn bị đè nặng bởi tư tưởng con cái phải “có nếp, có tẻ” để nối dõi tông đường của gia đình nhà chồng. Chị Mười cho biết: gia đình bên nội chỉ có chồng chị là con trai duy nhất, vì vậy, sau khi 2 vợ chồng sinh 3 cháu gái, mặc dù kinh tế gặp khó khăn nhưng nguyện vọng của chồng cũng như gia đình muốn có cháu trai nên vợ chồng anh chị đã sinh thêm cháu thứ 4. 

 

Huyện Cao Phong hiện có trên 9.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15-49). Ngay từ đầu năm, ngành Dân số huyện dự báo tỷ lệ tăng dân số trong năm 2012 có thể rất cao và đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu gia tăng dân số tự nhiên, nhất là tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Song với tư tưởng “trọng nam”, đặc biệt là với tâm lý sinh con trong năm rồng đã ảnh hưởng đến tình hình tăng dân số của huyện. Điều này làm cho công tác tuyên truyền, vận động các kiến thức về CSSKSS của cán bộ dân số tại địa phương gặp khó khăn. Chị Trần Thu Giang, cán bộ chuyên trách dân số xã Tây Phong chia sẻ: với mong muốn sinh con để nối dõi tông đường và dự phòng rủi ro, tai nạn, một bộ phận người dân trong xã thường vin vào nhiều lý do khác nhau để không sử dụng các biện pháp tránh thai. Nếu cộng tác viên dân số đề nghị dùng thuốc tránh thai, họ lại cho rằng uống thuốc không an toàn, dễ bị bệnh và khó có khả năng mang thai khi cần. Biện pháp đình sản lại càng không được bà con ưa chuộng.

 

Quan điểm đẻ nhiều, đẻ bằng được con trai không chỉ diễn ra ở các xã vùng sâu, xa, thậm chí cả các khu vực trung tâm trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, tỷ lệ GTKS của toàn tỉnh hiện đang là 118,5 bé trai/100 bé gái. Để khắc phục tình trạng này, mô hình giảm thiểu MCBGTKS đã được triển khai tại 5 huyện: Yên Thủy, Lương Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc và Cao Phong với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả. Mô hình đã triển khai 12 cuộc hội thảo, tổ chức tập huấn cho 434 cán bộ chuyên trách, CTV dân số cấp huyện, xã về nguyên nhân, thực trạng và giải pháp giảm thiểu MCBGTKS. Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức, người có uy tín ở cộng đồng. Đồng thời, giáo dục, tư vấn tới các đối tượng đích của truyền thông chuyển đổi hành vi tại cộng đồng nhằm phòng ngừa, giải quyết tình trạng MCBGTKS. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc lựa chọn giới tính thai nhi.

 

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Tình trạng gia tăng dân số hiện nay ở nhiều địa phương, biện pháp hữu      hiệu nhất vẫn chính là tích cực truyền thông, góp phần thay đổi thái độ, hành vi. Trước mắt, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tiếp tục tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể... mở rộng những chuyên đề tuyên truyền về dân số. Đối với một số xã có mức sinh cao và có các đối tượng khó tiếp cận, Chi cục tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nói chuyện, trao đổi thẳng thắn, thân tình, cởi mở với người dân. Chi cục cũng xác định nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số có vai trò chiến lược, do đó, thường xuyên chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Với phương châm “đến tận nơi, vào tận nhà”, những cộng tác viên dân số kỳ vọng sẽ dần dần thay đổi những nếp nghĩ cố hữu của bà con về việc sinh con trai nối dõi tông đường.

 

 

                                                                                 Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục