(HBĐT) - Thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 186 hộ với trên 700 nhân khẩu, 82% là người dân tộc Mường, 72% công dân theo đạo Thiên Chúa. Khu dân cư đã hình thành các mô hình, cách làm hay với hình thức đa dạng, hiệu quả, từ đó khơi dậy sức mạnh, tiềm lực của đồng bào giáo dân trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh". Kết quả đó có sự đóng góp của ông Quách Tăng - người có uy tín trong cộng đồng ở thôn Lũ.


Phát huy vai trò người có uy tín, ông Quách Tăng đã tuyên truyền, vận động người dân xóm Lũ hiến đất làm đường giao thông, thực hiện chủ trương xây dựng nhà đa năng, trung tâm thể thao xã Phú Thành (Lạc Thủy). 

Ông Quách Tăng, 80 tuổi, dân tộc Mường được bầu chọn là người có uy tín ở cộng đồng thôn Lũ từ năm 2014 đến nay. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, ông đã thực hiện tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng tổ tự quản về ANTT, khu dân cư an toàn, gia đình hạnh phúc...

Cùng với các đồng chí trong chi ủy, chính quyền xóm, ông đã kiên trì tuyên truyền để 100% bà con cùng tham gia, hưởng ứng chương trình xây dựng NTM. Tích cực vận động các hộ đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu, hiến đất, tự giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm diện mạo thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tiêu biểu trong xây dựng công trình nhà đa năng và trung tâm thể thao xã trên địa bàn thôn. Lúc đầu, bà con cho rằng đây là đất công nhưng là của thôn mình. Bằng vai trò người có uy tín, ông đã phân tích, thuyết phục để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và lợi ích của công trình, bà con trong thôn được hưởng lợi trước tiên. Nhà đa năng và trung tâm thể thao xã hoàn thành vào năm 2018 đã trở thành điểm nhấn trong xây dựng NTM của địa phương. 
 
Cũng với vai trò cầu nối giữa chính quyền và bà con giáo dân, ông đã vận động bà con đoàn kết, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Nổi bật là kết quả thi đua sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài. Trong phát triển kinh tế, nhiều bà con giáo dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi cho lợi nhuận cao. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32 triệu đồng/người, đến năm 2018 đạt 36,5 triệu đồng/người. Bà con giáo dân đã đóng góp 18 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; đóng góp ủng hộ trên 19 triệu đồng các loại quỹ. Chung sức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", thôn Lũ đã đạt 100% tiêu chí, góp phần cùng xã Phú Thành về đích NTM năm 2018.

Ông Quách Tăng chia sẻ: Việc vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước hiện nay không dễ dàng, nhất là đồng bào theo đạo Thiên chúa do trình độ, nhận thức của giáo dân không đồng đều. Thêm vào đó, các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái phép, xúi giục bà con làm những việc trái quy định của pháp luật. Là nhân tố quan trọng trong tuyên truyền, vận động, ông Tăng tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, cầu nối đoàn kết giữa Đảng với dân. Ông mong muốn tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức, giáo dục pháp luật cho đồng bào theo đạo Thiên chúa tại khu dân cư, tiếp tục có sự quan tâm đến an sinh xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. 

                                                                                             Bùi Minh

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục