(HBĐT) - Tuy nhiều năm gắn bó với trồng cam, song nhận thấy cây cam đã hết chu kỳ và không còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Thế Bình ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã tìm tòi, trở thành người tiên phong trong việc trồng và phát triển cây hoàng lan, ngọc lan.


Vườn cây hoàng lan, ngọc lan mang nhiều hy vọng phát triển kinh tế cho gia đình anh Nguyễn Thế Bình, khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, lại ở vùng trồng cam nổi tiếng cả nước, anh Bình đã trồng và gắn bó với nhiều giống cam trong gần 25 năm qua. Lúc cao điểm, vườn cam của gia đình anh rộng hơn 10 ha. Nhờ cây cam đã giúp kinh tế gia đình được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên theo thời gian, nhận thấy trồng cam không còn đem lại hiệu quả như trước do nhiều nguyên nhân như sâu bệnh, giá phân bón cao, tốn nhiều công chăm sóc, cây và đất không còn đảm bảo chất lượng sau 17 - 18 năm trồng. Hơn nữa thị trường cam có xuống thấp, chỉ có cam Canh, cam V2 được  giá, còn cam lòng vàng, cam Xã Đoài chỉ bán được với giá từ 8 - 10 nghìn đồng/kg nên anh Bình quyết tâm chuyển đổi sang giống cây trồng mới.

Quyết định đầu tư mô hình, từ năm 2021 anh Bình đã đi nhiều nơi, cùng với tự tìm hiểu, tham khảo, anh Bình biết được thị trường có nhu cầu cao về cây hoàng lan, ngọc lan, trong khi chưa có người trồng nhiều. Các khu dân cư, khu đô thị tìm mua vì hoa đẹp, thơm, ít bị sâu bệnh, mang lại bóng mát. Vì vậy, anh Bình mạnh dạn trở thành người tiên phong mang giống cây này về trồng. Sau khi tìm hiểu kỹ về kỹ thuật trồng và nắm bắt được nhu cầu thị trường, không cần thử nghiệm trước, anh Bình đầu tư vốn mua 30 nghìn cây giống về trồng với giá 130 nghìn đồng/cây. 

Anh Bình chia sẻ: "Cây giống được tôi mua từ nhiều nơi như Nam Định, có cả ở Trung Quốc để đảm bảo cây có chất lượng tốt nhất. Tổng diện tích hiện đạt hơn 7 ha. Cây hoàng lan có lá và thân giống với cây ngọc lan, rất khó để phân biệt. Tuy nhiên lá cây hoàng lan thường dày hơn, có chiều dài lớn hơn so với lá cây ngọc lan. Cây hoàng lan được lựa chọn trồng nhiều ở các khu đô thị, công ty, nhà máy, trường học để làm bóng mát. Hoa hé nụ có mùi hương dịu nhẹ, khi hoa nở rất dễ nhận biết hương thơm ngay khi đứng xa cả chục mét”.

Quá trình trồng cây hoàng lan, ngọc lan cũng không cần chăm sóc và đầu tư nhiều, 1 năm bón phân, tro 2 lần, đảm bảo tưới đủ nước là cây có thể phát triển bình thường. Đặc biệt không phải phun thuốc sâu. Vào những đợt cao điểm anh Bình thuê thêm người để làm cỏ, dọn gốc, kiểm tra chống đổ. So với trồng cam thì trồng và chăm sóc 2 loại cây này đỡ vất vả hơn nhiều. Từ 2 - 3 năm, khi bề ngang thân được gần 10 cm là có thể bán. Hiện giá hoàng lan, ngọc lan dao động từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng/ cây, mỗi cây có lãi khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng và được tư thương đến mua tại vườn. Lợi nhuận đem lại có thể không bằng trồng cam, tuy nhiên trồng hoàng lan, ngọc lan nhàn và đỡ tốn kém hơn nhiều. Nhu cầu thị trường cao đảm bảo cho đầu ra. 

Anh Bình cho biết thêm: Hiện tại quanh khu vực mới có 1 - 2 hộ bắt đầu trồng, trong đó nhà tôi trồng nhiều nhất. Do giá cây giống cao nên nhiều gia đình chưa có điều kiện đầu tư, hơn nữa bà con chưa hiểu thị trường, chưa hiểu rõ về cây cũng như cách chăm sóc, đầu ra nên chưa dám đầu tư. Triển khai mô hình, gia đình mong muốn mở rộng thị trường, hướng dẫn, giúp đỡ bà con cùng làm, từ đó góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Hoàng Dương

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục