(HBĐT) - Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó có giải pháp giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, điển hình là chị Bùi Thị Hậu, xóm Minh Thành, xã Yên Trị.


Chị Bùi Thị Hậu, xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) chăm sóc đàn lợn.

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hậu khá vất vả, quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng trồng lúa, ngô, lạc cũng chỉ đủ ăn. Khó khăn là thế nhưng với ý chí và nghị lực, chị không bằng lòng với số phận nghèo khổ, quyết tìm hướng đi mới để mở mang, phát triển kinh tế gia đình. Chị Hậu chia sẻ: "Với phương châm quay vòng, lấy ngắn nuôi dài, lúc bắt đầu làm chưa có nhiều vốn, tôi nuôi 2 - 3 con lợn, nuôi lớn bán lấy số tiền lãi mua thêm con giống, tăng số lượng lên 6 - 7 rồi 10 con. Hiện, mỗi lứa tôi nuôi 20 - 30 con, bình quân mỗi năm xuất bán khoảng 150 con lợn thịt, trọng lượng hơn 1 tạ/con. Cứ thế tôi mua thêm máy xay xát, mua bò, mở cửa hàng tạp hóa.

Năm 2021, được sự quan tâm, tạo điều kiện, kết nối của Hội LHPN xã, gia đình chị Hậu được vay 200 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện để đầu tư phát triển dịch vụ buôn bán và chăn nuôi thêm 3 con bò sinh sản. Với sự chủ động nghiên cứu, tìm tòi cách thức, quy trình làm chuồng, chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; áp dụng kiến thức tiếp thu được sau khi tham gia các lớp tập kỹ thuật do Hội LHPN xã phối hợp tổ chức vào thực tế gia đình nên đàn lợn, đàn bò phát triển tốt. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong lao động, mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình chị Hậu không chỉ đủ trang trải chi tiêu trong gia đình mà còn tạo điều kiện cho các con ăn học. Nhờ vậy, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện, thu nhập trong những năm gần đây đạt 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Trị cho biết: "Từ nguồn vốn vay, vốn tích góp, chị Hậu đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, có thu nhập ổn định. Chị là gương điển hình phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan của chi hội phụ nữ xóm Minh Thành, là mô hình tiêu biểu để hội viên, phụ nữ trong xã học tập”.

Kết quả phát triển mô hình kinh tế của gia đình chị Hậu đã góp phần đẩy mạnh các phong trào, mô hình do phụ nữ đảm nhiệm, nhiều chị em trong xã mạnh dạn làm theo, áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất đạt hiệu quả tốt. Chị Bùi Thị Hậu là tấm gương phụ nữ điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vượt khó phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình chăn nuôi kết hợp dịch vụbuôn bán.

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục