(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình những ngày mùa thu tháng Tám có một ký ức xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại có thể là sức mạnh nội sinh để thành phố vững bước trong giai đoạn mới. Vào những ngày mùa thu lịch sử của 71 năm trước, quân và dân thị xã Hòa Bình đồng lòng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm trải dài trên khắp xóm, làng, bản. Đường quê từ Thịnh Minh, Thịnh Lang đến phố Lau, phố Nghĩa… cờ đỏ búa liềm tung bay vắt ngang sông Đà hùng vĩ, trên đồi ông Tượng làm khiếp vía địa chủ, thực dân từng cai trị. Qua mấy chục năm, vào những ngày mùa thu tháng Tám này, sắc đỏ sao vàng ngập tràn trên khắp phố phường, đường quê. Cờ, hoa nở trong lòng người cùng đồng lòng, chung tay xây đắp tương lai cho thành phố trẻ.

  Dự án Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm đã cơ bản hoàn thành mở ra không gian phát triển đô thị cho TP Hòa Bình. 

Thành  phố hôm nay được xây dựng, kiến tạo mang diện mạo mới  sống động và mộng    từ nền tảng truyền thống quê hương hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử năm nào. Thành phố có sự đổi thay mạnh mẽ trong tư duy và diện mạo. Về tư duy là ý thức lắng nghe và tích cực đổi mới. Về diện mạo là thành phố đã huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực với tổng vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư, tạo nên sự thay đổi vượt bậc về kết cấu hạ tầng đô thị.

Sông Đà trở thành tâm điểm tạo nên sự hài hòa của thành phố. Thành phố không còn “lệnh pha” về hạ tầng. Dự án cứng kè và cứng hóa đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm kết hợp với giao thông sau nhiều năm thực hiện đã hoàn thành, mở ra cả một không gian mây nước. Hai bên sông giờ là phố dịch vụ, nghỉ dưỡng, tản bộ. Đường Chi Lăng kéo dài đã hoàn thành giai đoạn 1. Dự án Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm hoàn thành, tạo điểm nhấn về không gian đô thị bờ phải sông Đà, phát triển ra khu vực đầm Quỳnh Lâm, xã Sủ Ngòi, Dân Chủ… Đối diện cầu Hòa Bình là  hạ tầng Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà cũng đã hoàn thiện và đang được lấp đầy bởi một chuỗi  biệt thự, khu nhà liền kề, khu dân cư, công sở kết nối với các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng từ các nguồn lực trong và ngoài ngân sách, tạo ra sự cân đối giữa 2 khu vực đô thị ven sông. Rồi một loạt các dự án như đường Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp… cũng đã đưa vào khai thác. Một loạt hạng mục công trình về hạ tầng thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc đang gấp rút triển khai và phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh tới đây, chuẩn bị cho sự liên thông  kết nối hạ tầng khi đường Hòa Lạc - Hòa Bình đi vào khai thác trong nay mai, là diện mạo đổi thay có thể nhìn thấy ở thành phố bên sông Đà.

 

Bây giờ người dân đã tự hào mình là công dân thành phố Hòa Bình. Thành phố đã, đang phát triển theo quy hoạch hiện đại và mang bản sắc rất riêng. Hệ thống hạ tầng dịch vụ, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn cao cấp. Hàng hóa đầy ắp, phố phường sôi động, tấp nập người qua lại. Hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi, bệnh viện đa khoa, các trạm y tế, điện chiếu sáng, nước sạch, trường lớp học, thiết chế văn hóa được đầu tư tại các phường trung tâm và cả những xã ven đô ngày càng cải thiện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt cho cán bộ và nhân dân.

 

Trong quá trình phát triển, thành phố cũng đứng trước nhiều vấn đề đô thị phát sinh  như quy hoạch, quản lý quy hoạch, vấn đề thoát nước, rác thải, ý thức văn minh đô thị… đang được tập trung giải quyết. ý thức của người dân về xây dựng đô thị văn minh sạch, đẹp có chuyển biến. Nhiều tuyến phố, khu dân cư văn minh đã xuất hiện. Không chỉ có sự “bứt phá” về hạ tầng và văn minh đô thị, thành phố đã khẳng định vị thế ở các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; giáo dục, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, văn hóa, thể thao… Kinh tế thành phố đang chuyển dịch mạnh; tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 6,2% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng /người/năm; hộ nghèo còn 1,27%. Thành phố đang nỗ lực tạo dựng một hình ảnh mới về tư duy, hành động, chuẩn bị những điều kiện cơ bản xây dựng thành phố bên sông Đà trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

                                                                              

                                                                                     Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục