(HBĐT) - Xã Phú Minh (Kỳ Sơn) có 600 hộ với 2.661 nhân khẩu, sinh sống tại 6 xóm. Trong đó có 625 trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 26,61% tổng dân số và 176 trẻ chưa thành niên từ 16 - 18 tuổi. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 20 triệu đồng /năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,67%.

 

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cấp ủy Đảng, chính quyền xã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến trẻ em. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực trẻ em được tăng cường. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng phát huy hiệu quả. Hiện toàn xã có 46 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 268 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Hệ thống trường lớp học được quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục trên địa bàn. 100 % trẻ trong độ tuổi được huy động ra lớp. Các trường học đều đăng ký thực hiện xây dựng và đánh giá đạt chuẩn “Trường học an toàn, thân thiện với trẻ em”. Anh Nguyễn Trọng Hinh, cán bộ LĐ -TB&XH xã Phú Minh cho biết: Ban thương binh xã hội thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ - UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến xóm và nhân dân hiểu về tầm quan trọng, trách nhiệm đối với quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các thôn, xóm, nhà trường trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

Hàng năm, các nhà trường, Đoàn thanh niên, ban, ngành, đoàn thể, các thôn, xóm phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ, giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng và các trò chơi dân gian trong dịp Tết Nguyên đán và ngày 1/6 thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Xã đặc biệt quan tâm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Việc chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực được đẩy mạnh. Xã trợ giúp kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các em hoà nhập cộng đồng. Hiện nay, xã Phú Minh đã thành lập được Ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 6 CLB trẻ em tại các xóm, 1 góc truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, 1 phòng khám thân thiện. Có khu vui chơi cho trẻ tại trung tâm xã, ngoài ra điểm vui chơi được trang bị ghế đá, xích đu… đặt tại nhà văn hóa các xóm. Hàng năm, các CLB thường xuyên tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thi tìm hiểu về quyền, bổn phận trẻ em, phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ em… Qua đó tạo sân chơi bổ ích lành mạnh giúp hộ gia đình, trẻ em được tiếp cận, giao lưu học hỏi, hiểu biết về quyền, bổn phận, nghĩa vụ của mình trong gia đình và xã hội; thúc đẩy các hoạt động tích cực về quyền trẻ em, phòng tránh sự lạm dụng bóc lột lao động và các tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng.

 

                                                                     

                                                                 Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục