(HBĐT) - Năm 2014 - 2015, bản người Dao Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi) là điểm “nóng” về tình trạng xuất cảnh lao động “chui”. Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là hệ thống dân vận cơ sở, hiện bản không còn tình trạng trên. Bà con đã nói không với xuất cảnh lao động trái phép.

 

Công an viên và Trưởng Ban công tác mặt trận bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi) đến tận hộ tuyên truyền không xuất cảnh lao động trái phép.

 

Trung tuần tháng 11, không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân lan tỏa khắp bản Dao Hạ Sơn. Phấn khởi hơn, năm nay không còn ai đi lao động “chui” ở Trung Quốc nữa. Chúng tôi thăm lại gia đình bà Dương Thị Trung sau hơn 2 năm. Bà chia sẻ: “Con trai cả Lý Văn Tài theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc lao động đã trở về từ cuối năm 2014. Trước đó, con trai thứ hai và con dâu cũng lặn lội về đến quê. Nghe các con thông tin sang bên đó bị quỵt lương, làm việc 12 giờ/ngày, bị chuyển nhiều chỗ, ăn uống kham khổ, tôi ăn, ngủ không yên. May đã về được an toàn.” Thấy mẹ trải lòng, Lý Văn Tài tâm sự: “Chỉ vì nghe những lời hứa hẹn của người môi giới, em đi vay tiền nộp cho họ rồi đón xe lên Lạng Sơn, theo đường mòn sang Trung Quốc. Cảnh lao động “chui” không như những lời quảng cáo. Em không bao giờ có ý định đó nữa”. 

 

Triệu Văn Hùng, người chạy vạy vay 4 triệu đồng nộp cho môi giới Lý Văn Thuận ở xã Tây Phong (Cao Phong) để sang Trung Quốc đi… tù đã rút được bài học. Hơn 2 năm trở về, Hùng vẫn ám ảnh về chuyến đi và không dám quay lại nơi địa ngục trần gian. Hùng kể: “Sau chặng đường gian nan lội ruộng, lúc nhúc trên xe, ở trong căn nhà hoang màn trời, chiếu đất mới đặt chân đến xứ người. Chưa làm được 1 tháng đã bị công an Trung Quốc bắt. Bị nhốt trong phòng không một lỗ thông gió gần 3 tháng, bữa ăn cho vào gáo hổ lốn cơm rau, rồi bị trục xuất về nước”.

 

Trưởng Ban công tác mặt trận Triệu Văn Toàn giãi bày: Bản có 100 hộ, gần 500 nhân khẩu, hơn một nửa trong độ tuổi lao động. Vì thiếu việc làm, hiểu biết pháp luật hạn chế, bị dụ dỗ, tin lời hứa hẹn của môi giới nên hơn 30 người dân đã đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Nhiều chuyện buồn được kể như bị quỵt lương, muốn về phải trốn nguy hiểm, về nhà không có một đồng ăn Tết, cảnh nợ nần... Chưa bao giờ việc lén lút đi lao động ở Trung Quốc lại rộ lên “cuốn” nhiều người vào “vòng xoáy” tìm giấc mơ đổi đời như năm 2014 - 2015. Cao điểm, bản có hơn 30 người vượt biên đi lao động trái phép.

 

Thời điểm trên, xã Tú Sơn có 53 người xuất cảnh sang Trung Quốc (chỉ 4 người có hộ chiếu), tập trung ở bản Dao Hạ Sơn. Xã chưa từng xảy ra việc nhiều người ồ ạt đi lao động “chui” như vậy. Trước tình hình đó, xã phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến bản. Xác định vai trò quan trọng của hệ thống dân vận cơ sở. Đồng chí Bạch Công Luyện, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã giao nhiệm vụ cho công an, tư pháp tổ chức nhân dân ký cam kết không đi xuất cảnh lao động trái phép, quản lý chặt nhân, hộ khẩu. Giao các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết điểm của huyện vừa được chọn tổ chức tại bản cũng là để kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân.

 

Bí thư chi bộ Triệu Văn Quý cho biết: Việc tuyên truyền không chỉ thực hiện tại các cuộc họp toàn bản mà còn tại các buổi sinh hoạt các chi hội. Trong đó, nhấn mạnh xuất cảnh lao động trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không nghe lời kẻ xấu hứa hẹn, vận động người thân về nước. Khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế ngay tại địa phương hoặc đi làm trong tỉnh, trong nước. Thấy ai đến dụ dỗ đi xuất cảnh lao động “chui” báo ngay cho công an. Đặc biệt, vận động chính những người đã từng đi xuất cảnh lao động trái phép lên tuyên truyền. Lúc đầu, họ mặc cảm, chưa dám nói nhưng khi cán bộ phân tích đã hiểu ra. Kết hợp phát huy vai trò của đảng viên bám hộ, phụ trách 5 tổ sản xuất, nhóm dân cư. Buổi tối cán bộ tranh thủ đến thăm hộ nắm tình hình, vận động. Nhờ đó, hiện bản không có ai đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Năm 2016, bản có 59 hộ đạt gia đình văn hóa, không còn thấp như năm 2014; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,7 triệu đồng, hộ nghèo đa chiều còn 38 hộ. Dẫu còn nhiều khó khăn và mong muốn có thêm việc làm nhưng nhân dân trong bản đều đồng thuận nói không với xuất cảnh lao động trái phép.

 

 

                                                                                    Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục