(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Cao Phong đã triển khai nhiều biện pháp, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Cao Phong còn 21,87%.

 

 

Gia đình chị Bùi Thị Thơm, xóm Cạn 1, xã Xuân Phong (Cao Phong) phát triển chăn nuôi lợn, góp phần ổn định đời sống kinh tế.

Năm 2016, thu nhập bình quân tính theo đầu người toàn huyện đạt 32,8 triệu đồng. Tuy nhiên, ở các xã vùng đặc biệt khó khăn thu nhập bình quân chỉ trên 10 triệu đồng/người/năm. Căn cứ vào kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, toàn huyện còn 2.397 hộ nghèo và 1.328 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 21,87% và 12,12%. Xã Yên Lập có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong huyện với 281 hộ, 1.180 nhân khẩu, chiếm 54,46%.  Trong khi đó, xã Yên Thượng lại có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất với 131 hộ, 544 khẩu, chiếm 21,8%. Đây là “bài toán khó” đối với địa phương trong thời gian tới.  

Cách trung tâm huyện hơn 4 km, xã Đông Phong có nhiều thuận lợi trong phát triển KT-XH nói chung và thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM nói riêng. Xã hiện đã đạt 14 tiêu chí. Trong 5 tiêu chí còn lại thì 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo là khó khăn, thách thức không nhỏ đối với Đảng bộ, chính quyền xã trong lộ trình về đích NTM. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song đến nay, toàn xã vẫn còn 68 hộ nghèo, 277 người nghèo, chiếm 13,52%; 86 hộ cận nghèo, chiếm 17,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của xã đạt 24 triệu đồng.  

Với các xã vùng thuận lợi việc đạt được 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo đã khó, các xã vùng khó khăn còn gian nan gấp bội. Xuân Phong là một trong những xã như vậy. Xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM. Đến nay, xã đạt 9 tiêu chí. Cũng như phần đa các xã trên địa bàn huyện, Xuân Phong còn nhiều gian nan trong thực hiện 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2015 đạt 15 triệu đồng, dự kiến đến năm nay đạt 18 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã ở mức cao (52,66%), việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của mỗi gia đình. Tuy nhiên, lại phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết khiến đời sống của người dân còn bấp bênh.  

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Cao Phong phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, huyện tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo và hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã xác định mục tiêu mỗi năm giảm ít nhất 3% hộ nghèo. “Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. ưu tiên tập trung nguồn lực, dự án vào các xã, xóm đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt hoạt động cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách với lãi suất ưu đãi để bà con có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và quan tâm đến các chính sách bảo trợ xã hội” -  Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong chia sẻ.

 

                                               Minh Tuấn (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục