(HBĐT) - Trong mấy ngày vừa qua, người dân xóm La Văn Cầu cũng như ở xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc rất bức xúc trước sự việc vườn cam nhà chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại xã Tây Phong (Cao Phong) bị lột vỏ. Trước sự việc này nhiều người dân thầu đất trồng cam ở xa nhà rất lo lắng cho tài sản của mình và mong muốn lực lượng chức năng điều tra bắt tội phạm đưa ra xét xử.

Những cây cam nhà chị Nguyễn Thị Tuyết bị lột vỏ.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Khiên, Phó trưởng Công an xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) cho biết: Chị Tuyết có hộ khẩu thường trú ở huyện Cao Phong thuê đất của ông Đặng Công Thục, xóm La Văn Cầu, xã Ngọc Mỹ với diện tích trên 1.500 m2 để trồng cam. Thời hạn thuê 15 năm (từ năm 2014) với giá 28 triệu đồng. Diện tích trên, chị Tuyết trồng được 280 cây cam lòng vàng và cam Canh. Chiều hôm trước chị Tuyết còn tưới cây, đến trưa hôm sau thì phát hiện 133 cây bị lột hết vỏ. Sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, công an xã đã đến lập biên bản, chuyển hồ sơ lên Công an huyện Tân Lạc thụ lý.

 

Khi chúng tôi đến tìm hiểu thì vườn đã bị khóa cửa. Những cây bị lột vỏ bắt đầu héo. Qua mấy lần gọi điện trao đổi chị Tuyết không muốn cung cấp thông tin để chị tự giải quyết. Anh Trần Minh Quân là người hàng xóm của chị cho biết: Vườn của tôi cách nhà chị Tuyết một vườn. Hôm trước, tôi còn thấy chị tưới cây. Buổi trưa hôm sau chị làm ở một vườn cách đó một đoạn, khi về vào kiểm tra vườn thì thấy cây bị lột hết vỏ. Hành động này cho thấy thủ phạm muốn cố tình triệt phá kinh tế gia đình chị Tuyết. Vườn cây này chị Tuyết vất vả trồng 3 lần mới được như thế. Lần đầu, trồng cây bệnh, chị trồng lại. Sau khi trồng lại thì bị mất trộm một số cây giống. Lần này thì bị lột vỏ. Với những cây bị lột vỏ như này chỉ bằng cách chặt bỏ không thể sống được. Để có tiền đầu tư trồng cây chị Tuyết phải đi vay nợ ngân hàng. Ngoài ra, chị mất nhiều công từ nhà xuống vườn hơn 20 km trong 3 năm cây trồng mới được như này.

 

Ông Đặng Công Huy, trưởng xóm La Văn Cầu cho biết: Chúng tôi rất phẫn nộ với hành động trên. Người dân lao động bỏ bao công sức, trồng cây đến ngày ăn quả thì bị phá hoại.  Đây chắc chắn là một hành động mâu thuẫn cá nhân của chị Tuyết với người khác. Giá trị của cây không chỉ là tiền đầu tư, công sức bỏ ra bao năm mà phải tính giá trị của những năm tiếp theo cây cho thu hoạch. Sự phá hoại này triệt cả cơ nghiệp của người nông dân. Do vậy, chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc tìm ra thủ phạm và xử thật nặng để răn đe và không thể để mâu thuẫn cá nhân phá hoại kinh tế của người khác như vậy.

 

                                                                             Việt Lâm 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục