(HBĐT) - Chúng tôi có dịp về thăm Độc Lập - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông mới hoàn thiện, sạch sẽ, khang trang, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thường chia sẻ: Độc Lập tuy là xã vùng cao, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại nhiều đổi thay cho đời sống người dân nơi đây.

Đường giao thông xóm Nưa, xã Độc Lập (Kỳ Sơn)  mới được cứng hóa đáp ứng tiêu chí NTM.

 

Đến Độc Lập ngày này có thể cảm nhận rõ đổi thay trong diện mạo nông thôn. Trong năm 2016, hạ tầng kinh tế của xã được đầu tư nâng cấp. Xã làm mới 0,6 km đường giao thông, cải tạo công trình mương bai cấp nước, xây mới 2 bai xóm Nưa và xóm Sòng với tổng nguồn vốn 730 triệu đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Kết cấu hạ tầng thiết yếu của xã được tập trung xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Huyện Đoàn và Công an huyện phối hợp hỗ trợ xi măng, cát, sỏi cho nhân dân xóm Mùi làm sân nhà văn hóa với kinh phí 16,5 triệu đồng. Trong đó dân trong xóm đóng góp 6,1 triệu đồng, 131 ngày công của cán bộ Huyện Đoàn, Công an huyện và nhân dân trong xóm…

 

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, xã chú trọng lãnh đạo nhân dân ứng dụng KT- KT vào sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2016, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 545,95 ha. Trong đó, lúa cấy 2 vụ 163,7 ha, sản lượng thu về đạt 818,5 tấn; tổng diện tích cây màu 433 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.150,5 tấn, nâng tổng thu nhập bình quân hiện nay đạt 14 triệu đồng/ người/ năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2011. Bên cạnh đó, xã Độc Lập còn thực hiện nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. UBND xã đã triển khai mô hình trồng bưởi Diễn an toàn, hỗ trợ cây giống và phân bón với diện tích 4 ha. Tổng kinh phí thực hiện mô hình 191,2 triệu đồng (trong đó, vốn phát triển sản xuất 140 triệu đồng, nhân dân đóng góp 51,2 triệu đồng). Ngoài ra, bà con trồng một số loại rau, màu như bí xanh, mướp đắng cho thu nhập từ 20-30 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình trồng bí xanh nhỏ lẻ cũng đạt thu nhập 10 triệu đồng trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sốựng vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2016, thu nhập bình quân của xã đạt 14 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 34,5%.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thường, đạt được kết quả trên là niềm tự hào của xã, là sự đồng thuận cao giữa lãnh đạo các cấp và nhân dân. Nhân dân luôn vững vàng, giữ nhiệt huyết trong mọi hoạt động để tiếp tục hành trình xây dựng xã NTM. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là mặc dù diện tích đất tự nhiên của xã tương đối lớn nhưng dân cư thưa thớt, trình độ dân trí chưa cao, không có doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nguồn ngân sách hạn hẹp nên việc huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng môi trường bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý kịp thời. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều bất cập, chưa giải quyết được vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tính đến nay, xã mới đạt được 9 tiêu chí. Do vậy, để hoàn thành 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM trong giai đoạn 2016 - 2020 là một khó khăn, thách thức lớn của xã.

 

Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Mục tiêu trọng tâm xã  đặt ra trong năm 2017 là hoàn thành 2 tiêu chí giao thông và môi trường. Hiện nay, xã tập trung đầu tư vào đường giao thông nông thôn, xây dựng mương, bai cho các xóm: Can 1, Mùi, Nưa; chỉnh trang khuôn viên trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây tường bao cho trường phổ thông bán trú tiểu  học và THCS Độc Lập. Xã mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân, đoàn thể cùng chung tay cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

 

                                                                                Đồng Hương

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục