Ông Trương Minh Tiến, phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội khẳng định, rùa vàng không phải biểu tượng của Hà Nội, vì vậy ý tưởng đúc tượng rùa vàng 10 tấn tại hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) cần phải tính toán kỹ lưỡng.

 

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ trưa ngày 29-3, ông Trương Minh Tiến bày tỏ quan điểm, Sở VH-TT Hà Nội rất trân trọng các ý tưởng đóng góp của mọi cá nhân, tổ chức với mục đích làm cho Thủ đô đẹp hơn.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, Sở VH-TT Hà Nội vẫn chưa nhận được thông tin về đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn tại hồ Hoàn Kiếm của công dân Tạ Hồng Quân.

“Tôi cũng mới chỉ biết thông tin này qua báo chí phản ánh. Nếu được thành phố giao thì chúng tôi có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán các phương án cụ thể, lấy ý kiến các nhà khoa học, ý kiến nhân dân…

Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là di tích quốc gia đặc biệt mà còn là không gian di sản văn hoá rất đặc sắc của thủ đô nên bất kỳ ý tưởng xây dựng, đặt thêm công trình nào cũng phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ Luật di sản văn hoá”, ông Tiến cho biết.

Phản biện lại ý tưởng của ông Tạ Hồng Quân muốn đúc tượng rùa vàng làm biểu tượng của Hà Nội và VN, ông Trương Minh Tiến nói rõ, Hà Nội đã có biểu tượng nhận diện là Khuê Văn Các.

Biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội đã được Quốc hội đưa vào Luật Thủ đô. Vì thế không thể nói rằng Hà Nội đang thiếu biểu tượng nhận diện.

GS Phan Huy Lê, chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử VN cho biết, ông Quân có đề xuất ý tưởng đúc tượng rùa vàng đặt tại hồ Gươm từ trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, GS Phan Huy Lê chưa bao giờ phát biểu ủng hộ ý tưởng này.

“Có thể ý tưởng đúc tượng rùa vàng gắn với sự tích rùa hồ Gươm. Nhưng rùa ấy như thế nào, đặt ở đâu, đặt để làm gì, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên xung quanh ra sao, ảnh hưởng đến không gian văn hoá ra sao… thì đều phải cân nhắc, tính toán rất kỹ. Không thể làm tuỳ tiện sẽ để lại hệ quả cực kỳ nguy hiểm”, GS Lê nói.

GS Lưu Trần Tiêu, chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia khẳng định, ông chưa được biết ý tưởng đúc tượng rùa vàng hồ Gươm và không tham gia trong ban cố vấn xây dựng ý tưởng này.

GS Tiêu khẳng định, ông không ủng hộ ý tưởng đúc tượng rùa vàng tại hồ Gươm cũng như không nên đưa thêm bất cứ mô hình, công trình nào vào không gian này.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cũng không ủng hộ đề xuất xây dựng tượng rùa vàng tại hồ Gươm bởi: “Hãy cứ để truyền thuyết, huyền thoại tồn tại trong dân gian như trước đây nó vốn có thì sẽ có sức sống lâu bền hơn thay vì dựng tượng sẽ tầm thường hoá và làm mất đi đời sống tâm linh của nó”.

Ông Tiến cũng khẳng định, rùa không phải là biểu tượng của Hà Nội hay VN bởi rất nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…cũng dùng hình ảnh rùa làm biểu trưng.

Trước đó, ngày 28-3, ông Tạ Hồng Quân, một công dân Hà Nội cho biết đã trình UBND TP Hà Nội đề án đúc tượng rùa vàng tại hồ Gươm.

Tượng rùa vàng hồ Gươm sẽ được thực hiện bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5 mét, cao 3,5 mét và có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng.

 

 

        

                                                                                 TheoTuoitre

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục