Ngày 5-4, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Các ban ngành của thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật ngôi biệt thự xây dựng trái phép của gia đình Phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk Nguyễn Sĩ Kỷ ở tổ 9, khối 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

 

“Việc gia đình anh Kỷ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp thì rõ rồi, UBND phường Ea Tam cũng đã ra quyết định buộc trả lại nguyên trạng theo quy định của pháp luật và thời hạn tự tháo dỡ cũng đã hết vào ngày 25-3. Nhưng việc cưỡng chế, tháo dỡ nhà của bất kỳ ai cũng phải có quy trình. Vì thế, chúng tôi đang giao các ban ngành của thành phố hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý”, vị lãnh đạo này cho hay.

 

Liên quan đến việc ông Nguyễn Sĩ Kỷ Nguyên (con trai ông Nguyễn Sĩ Kỷ) xây dựng showroom ô tô trái phép tại đường Y Ơn (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), vị lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột trên cho biết thêm là đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 6,2 triệu đồng. UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đã giao UBND phường Tân Thành tống đạt quyết định này đến ông Nguyên. Vì thế, nếu ông Nguyên tiếp tục xây dựng trái phép thì trách nhiệm đó thuộc về UBND phường Tân Thành. Còn việc nhà xây trái phép ở tổ 9, khối 11 (phường Ea Tam) của ông Đỗ Thanh Xuân (nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk) và ông Nguyễn Văn Thanh (sĩ quan của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) thì vị lãnh đạo của UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết sẽ đi kiểm tra sớm và thông tin lại cho báo chí.

 

Ngôi biệt thự xây dựng trái phép của gia đình Phó ban Nội chính Đắk Lắk tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: CÔNG HOAN

 

Như Báo SGGP đã phản ánh,  bà Quách Thị Tuất (vợ ông Nguyễn Sĩ Kỷ, trú tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam) đứng tên chủ sử dụng 3 thửa đất có tổng diện tích gần 1ha tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam. Từ năm 2011 đến nay, bà Tuất đã cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục gồm: căn nhà 2 tầng (diện tích gần 200m²); khu nhà bếp, nhà khách (91m²); căn nhà chòi (19m²); hồ bơi (153m²); đào một hồ diện tích 80m² vào hồ cá kết hợp dựng nhà chòi (625m²)... Xung quanh khu đất này, bà Tuất còn cho xây tường bao kiên cố cao gần 3m, rào kẽm thép gai và còn mở một con đường bê tông rộng 3m dài trên 261m dẫn vào nhà.

T

heo quy hoạch sử dụng đất của UBND phường Ea Tam đến năm 2020, cả 3 thửa đất trên của bà Tuất thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Vì thế, UBND phường Ea Tam đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả yêu cầu bà Tuất hoàn trả lại hiện trạng khu đất này.

 

                                                 TheoSGGP

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục