(HBĐT) - Theo thống kê của BHXH huyện Kỳ Sơn, tính đến hết tháng 4/2017, trên địa bàn huyện có 22.885 thẻ BHYT /32.997 người dân = 69,25% dân số. Huyện Kỳ Sơn là địa phương có tỷ lệ BHYT toàn dân thấp nhất tỉnh. Năm 2017, huyện phấn đấu 90% dân số có thẻ BHYT đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh. Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đang tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.


Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân huyện Kỳ Sơn cho biết: Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về thực hiện Luật BHXH, BHYT và công tác BHXH, BHYT toàn dân luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện đã ban hành Nghị quyết số 31, ngày 4/10/2016 của BCH Đảng bộ huyện về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 09, ngày 16/3/2017 của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia mua BHYT tự nguyện trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 39, ngày 21/3/2017 của UBND huyện về đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia mua BHYT tự nguyện trên địa bàn huyện năm 2017.

Tuy nhiên, theo kết quả thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn huyện còn ở mức thấp, chiếm 69,25% dân số. Trong đó, nhóm 1, người lao động và đơn vị sử dụng lao động có 2.280 người tham gia, chiếm 6,91%; nhóm 2, tổ chức BHXH đóng có 1.356 người tham gia, chiếm 4,11%; nhóm 3, ngân sách Nhà nước đóng 12.162 người, chiếm 36,86%; nhóm 4, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 2.524 người, chiếm 7,65% và nhóm 5, tự đóng BHYT có 4.529 người tham gia, chiếm 69,25%.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả BHXH huyện Kỳ Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Phân tích nguyên nhân huyện có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Công tác tuyên truyền mặc dù đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân. Do vậy, nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế. Người dân chưa hiểu hết được tầm quan trọng và ý nghĩa an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm dẫn đến việc tham gia BHXH, BHYT tự nguyện thấp. Một nguyên nhân nữa là số dân thoát khỏi vùng kinh tế khó khăn theo Quyết định số 1049, ngày 26/14/2014 của Thủ tướng Chính phủ tương đối lớn, ảnh hưởng đến số người tham gia BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó, trạm y tế các xã, thị trấn thiếu bác sỹ, trang thiết bị cũ kỹ, trình độ chuyên môn của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu khám - chữa bệnh của nhân dân…

Để thúc đẩy người dân tham gia BHYT, tháng 5 vừa qua, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh làm trưởng đoàn và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã làm việc với huyện Kỳ Sơn. Tại hội nghị, các xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp đã đưa ra những khó khăn và đề xuất biện pháp thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho rằng, cần phải đa dạng hình thức tuyên truyền như: Lồng ghép các chương trình hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của các xóm, khu phố, treo băng rôn tại nơi đông người, phát tờ rơi đến thôn, xóm. Trong đó, đưa ra những trường hợp cụ thể không tham gia BHYT, khi ốm đau phải chi trả lớn gặp khó khăn về kinh tế để từ đó nâng cao nhận thức của người dân tham gia BHYT bảo vệ mình, gia đình và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cũng chia sẻ về những kinh nghiệm nâng tỷ lệ tham gia BHYT: Năm 2016, xã phấn đấu về đích NTM, để thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân, Đảng ủy, UBND xã đã vận động đảng viên, cán bộ các ngành, đoàn thể gương mẫu tuyên truyền gia đình tích cực tham gia BHYT. Hội Phụ nữ có chương trình ứng vốn mua thẻ BHYT cho hội viên… Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hợp Thành đã tăng tỷ lệ tham gia BHYT từ trên 50% (năm 2015) lên 70,05% (năm 2016).

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đưa ra biện pháp: Hội sẽ triển khai mô hình điểm "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khoẻ gia đình” ở các xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp. Vì đa số phụ nữ là người quyết định mua BHYT, chăm sóc sức khỏe cả gia đình nên đây được coi là cách hữu hiệu nâng tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến giải pháp gắn thực hiện công tác BHYT toàn dân với việc giao chỉ tiêu thi đua hàng năm từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh CCHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT…


                                                                      Linh Trang



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục