(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội CCB huyện Cao Phong đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua "CCB gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và hội viên CCB huyện Cao Phong tham gia góp công làm nhà cho hội viên CCB nghèo huyện. 

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Cao Phong cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nội lực từ hội viên CCB trên địa bàn huyện. Phong trào đã thu hút, khuyến khích đông đảo hội viên thi đua "phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, "giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, "phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phong trào "CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB huyện thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các tổ chức Hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ năm 2012 đến nay, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động khai thác nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, trong đó đã thực hiện 9 dự án từ nguồn vốn giải quyết việc làm của T.ư Hội với số vốn 272 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hàng nghìn lượt hội viên vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh với tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng...

Hội còn khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, hợp tác xã, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 1.175 hộ hội viên có mô hình kinh tế vừa và nhỏ, trong đó có mô hình cho thu nhập 300 – 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho con em CCB và lao động địa phương. Nhiều CCB trở thành tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế với các mô hình sản xuất: trồng cam, quýt của hội viên Tạ Đình Đào, Đinh Trọng Toàn (thị trấn Cao Phong)…; trồng mía kết hợp chăn nuôi của CCB Đinh Đức Bân, xã Nam Phong… Nhiều mô hình, điển hình trong sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ phát huy hiệu quả, thể hiện sự cố gắng vươn lên trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo của CCB. Năm 2012, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 38%, tương đương 1.025 hộ thì đến nay tăng lên 45%, tương đương 1.225 hộ; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 10,8%, tương đương 209 hộ.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương cũng được các cấp Hội CCB gương mẫu thực hiện. Hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB đã gương mẫu đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng đường giao thông liên xã, liên thôn. Nhiều cơ sở Hội như Xuân Phong, Tây Phong, Nam Phong, Yên Lập, Yên Thượng đã vận động hội viên hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng các công trình công cộng. Hội viên CCB các xã, thị trấn cũng đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Đặc biệt, trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Cao Phong đã có những đóng góp đáng kể, góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện và làm tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tặng 957 suất quà, trị giá trên 87 triệu đồng và 38 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, hộ hội viên nghèo. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, từ 2012 đến nay, các cấp Hội phối hợp với MTTQ xóa được 14 nhà dột nát cho hội viên nghèo và vận động hội viên giúp đỡ ngày công, vật chất xóa được 6 nhà tạm cho hội viên nghèo.

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm, các cấp Hội CCB huyện Cao Phong có hơn 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; trên 96% hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh.


                                                                                                       P.L

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục