(HBĐT) - Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) chia sẻ: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS, phường Hữu Nghị đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa” như: dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ; thắp nến tri ân tại các nhà bia ghi công liệt sỹ; tổ chức gặp mặt các gia đình người có công (NCC), đại diện thương, bệnh binh; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC, các thương, bệnh binh cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn phường.


Hằng ngày, thương binh Nguyễn Quốc Lịch tổ 24, phường Hữu Nghị vẫn chăm sóc vườn cây của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, công chức LĐ-TB&XH phường Hữu Nghị cho biết: Trên địa bàn phường có 111 NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, thương binh 36 người, bệnh binh 12 người, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 55 người, cán bộ tiền khởi nghĩa 3 người, còn lại là những đối tượng khác. Ngoài ra còn có trên 400 người tham gia hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ, hiện nay là hội viên Hội CCB của phường.

Thời gian gần đây, phường Hữu Nghị là một trong những đơn vị tiêu biểu, điển hình hoàn thành tốt công tác chăm sóc NCC của TP Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào chăm sóc NCC đã trở thành hoạt động chính trị thường niên, có ý nghĩa sâu rộng và đạt được những kết quả phấn khởi. 100% gia đình chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của KDC. Duy trì và kiện toàn thường xuyên BCĐ phong trào chăm sóc NCC. Việc chi trả chế độ đối với NCC đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tuyên truyền và thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước như: cấp thẻ BHYT cho NCC và thân nhân NCC, giải quyết chế độ ưu đãi cho HS-SV là con của NCC… Những việc làm đó đã góp phần động viên tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái trong lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa mới ở KDC.

Công tác quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi được phường đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho 165 lượt thương, bệnh binh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, trên 200 lượt người được thực hiện chế độ điều dưỡng. Trong 5 năm (2012 - 2017), nhân dân trên địa bàn đóng góp và ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” của phường được hơn 300 triệu đồng. Phường đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 9 đối tượng người có công, điển hình như hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Cân, trú tại tổ 22 xây mới nhà ở, hỗ trợ 10 triệu đồng sửa nhà cho CCB Đặng Trung Thành ở tổ 23… Tổ chức gặp mặt, tặng quà NCC, gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày TB-LS, các dịp lễ, tết. Ngoài mức quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào chăm sóc người có công trích quỹ tặng cho 150 đối tượng với tổng giá trị lên hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra tổ chức thành công lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Thảo ở tổ 22 từ nghĩa trang Tây Ninh về nghĩa trang phường Thịnh Lang. Xây dựng công trình nhà bia ghi công liệt sỹ phường đã hoàn thành tháng 7/2016.


                                                                                 Đồng Hương

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục