(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) khi việc tu sửa nghĩa trang đã cơ bản hoàn tất. Đồng chí Đồng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thịnh hiện có 28 mộ. Vừa qua, huyện đã đầu tư kinh phí gần 500 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang. Công tác xây dựng, tu sửa đã xong; các hội đoàn thể đã tổ chức quét dọn, trồng thêm hoa và cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mọi công việc chuẩn bị cho đêm "Thắp nến tri ân” vào tối ngày 26/7 đã hoàn tất.


Cùng với Hợp Thịnh, trong năm 2017, huyện Kỳ Sơn đầu tư gần 1 tỷ đồng tu sửa nghĩa trang xã Hợp Thành. Hiện nay, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 5 nghĩa trang liệt sỹ gồm nghĩa trang liệt sĩ huyện và các xã: Yên Quang, Phú Minh, Hợp Thịnh và Hợp Thành với tổng số 260 phần mộ liệt sĩ. Ngoài ra xã có nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ là xã Dân Hòa, xã Phúc Tiến và 14 mộ Mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Kỳ Sơn đã hoàn tất việc di chuyển 156 mộ liệt sỹ từ nghĩa trang cũ về nghĩa trang mới tại Khu 2, thị trấn Kỳ Sơn.

Đặc biệt cuối năm 2015, huyện đã khởi công xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện tại địa điểm mới là khu 2, thị trấn Kỳ Sơn trên nền diện tích 0,8 ha với tổng kinh phí đầu tư 12 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ 156 mộ liệt sĩ tại địa điểm nghĩa trang liệt sĩ huyện cũ (xã Mông Hóa) đã được di chuyển về nghĩa trang mới. Nghĩa trang mới chính thức được hoàn thành vào cuối tháng 6/2017 với vị trí gần trung tâm huyện và nằm ngay cạnh quốc lộ 6, quy mô thiết kế đẹp, trang trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn huyện có 351 liệt sĩ, 531 đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Hải Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng nói chung, việc tu sửa, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư nâng cấp. Hàng năm, huyện cấp kinh phí khoảng 50 triệu đồng để vôi ve, quét dọn lại các nghĩa trang. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, huyện đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thành và Hợp Thịnh. Ngoài ra, các xã cũng chủ động trích kinh phí từ quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa” hoặc ngân sách địa phương để xây dựng, cải tạo, tu sửa các nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ, đài tượng niệm. Đảm bảo không có công trình ghi công nào hỏng hóc, xuống cấp.

Bên cạnh việc xây dựng, tu sửa, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn, Hội LHPN huyện thường xuyên tổ chức quét dọn, trồng hoa cây cảnh trong các dịp Tết Nguyên đán và 27/7. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn chia sẻ: Công tác chăm sóc người có công, phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa” được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Thông qua hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, Đoàn đã giáo dục cho thanh niên, thế hệ trẻ về lịch sử giữ nước, công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Qua đó, thế hệ trẻ được định hướng để có quan điểm, lối sống đúng đắn, sống ý thức và trách nhiệm, phấn đấu trở thành người có ích. Vào tối ngày 26/7, đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện sẽ diễn ra lễ "Thắp nến tri ân” do Huyện Đoàn phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tổ chức để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

 

                                                              Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục