(HBĐT) - Một chiều hè, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Sưng ở thôn Công, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc. Bên cạnh căn nhà gỗ lợp proximăng đã cũ là căn nhà đang được xây dựng trên diện tích gần 60 m2.


Căn nhà mới của ông Nguyễn Hữu Sung, thôn Công, thị trấn Đà Bắc. 

Chỉ còn vài ngày nữa là căn nhà của ông được đổ mái bằng kiên cố. Ông cho biết: Năm 1977, ông Sưng đi bộ đội và tham gia chiến tranh biên giới. Khi trở về địa phương, ông là thương binh. Gia đình có 5 khẩu, vợ chồng ông, 2 người con và mẹ già trên 100 tuổi. Con trai thứ 2 bị tàn tật từ nhỏ. Cuộc sống cả gia đình ông ngoài dựa vào tiền trợ cấp thương binh, người tàn tật và người già thì chỉ có hơn 2.000 m2 ruộng và ít đất trồng màu. ông chia sẻ: Căn nhà gỗ ở hiện tại gia đình làm từ năm 2006 nhưng cũng nhờ mọi người giúp đỡ mới dựng được nhà. Qua thời gian, căn nhà bị mối mọt, ngói vỡ nên nhà bị dột. Gia đình tôi được hỗ trợ làm nhà là nguồn động viên lớn tôi phấn đấu làm ăn thoát khỏi đói nghèo trong thời gian tới.

ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Đà Bắc là huyện nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Toàn huyện còn 365 hộ gia đình chính sách, trong đó còn 114 hộ nghèo. Từ nhiều năm nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, UBMTTQ huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhất là xóa nhà tạm cho người có công. Khi có nguồn kinh phí, Phòng thành lập ban chỉ đạo đến cấp cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hướng dẫn chi tiết về đối tượng, tiêu chí, quy trình điều tra, bình xét nhằm bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời bố trí vốn về đến xã, hộ gia đình triển khai. Hiện nay, toàn huyện có 36 hộ người có công cần được hỗ trợ nhà sửa chữa, xây mới nhà ở. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn ngân sách của huyện, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, huyện đã hỗ trợ 7 hộ gia đình người có công xây nhà mới. Trong thời gian tới, huyện sẽ huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm cho người có công. Tránh tình trạng hỗ trợ không đúng đối tượng, chúng tôi luôn kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng đối tượng.

"Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất định mục tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trong huyện sẽ sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Những ngôi nhà mới sẽ là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách có chỗ ở ổn định mà còn là nguồn động viên, khích lệ để họ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đà Bắc ngày càng giàu đẹp” - đồng chí Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc nhấn mạnh.


                                                                                   Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục