(HBĐT) - Đã gần 6 tháng sau khi xảy ra sự cố ý khoa đặc biệt nghiêm trọng ngày 29/5/2017 tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh làm 8 bệnhg nhân tử vong, nhưng đến nay việc khắc phục hậu quả vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.


Ngay sau khi xảy ra sự cố, BVĐK tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời, sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của của các sở, ban, ngành cùng sự chia sẻ, hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia và đồng nghiệp nhiều Bệnh viện tuyến trên. Sự cố ý khoa nghiêm trọng xảy ra cũng là mối quan tâm, sự chia sẻ của giới truyền thồng và cộng đồng. Đặc biệt, đội ngũ thầy thuốc BVĐK tỉnh nói chung và Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực nói riêng đã nhận được sự hợp tác, chia sẻ sâu sắc của các nạn nhân, nhất là những gia đình có bệnh nhân tử vong. Chính vì vậy, việc khắc phục hậu quả của sự cố đã được triển khai khá đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Các bệnh nhân còn lại được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình điều trị tại các Bệnh viện ở Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh, BVĐK tỉnh, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã tổ chức thăm hỏi, động viên về tinh thần, hỗ trợ bước đầu về kinh phí và bố trí đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên, các phương tiện, máy móc trang thiết bị hiện đại nhất cùng các giải pháp chuyên môn cao nhất trong cấp cứu, điều trị. Bộ Y tế và UBND tỉnh đã hộ trợ kinh phí để mở rộng cơ sở chạy thận thân tạo tại BVĐK TP Hòa Bình tạo điều kiện có các bệnh nhân trong tỉnh được điều trị thuận lợi nhất tại địa phương. Hiện tại BVĐK tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ khôi phục lại Đơn nguyên Thận nhân tạo để tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.

Đối với 8 gia đình có bệnh nhân tử vong, ngoài việc tổ chức thăm viếng theo phong tục, BVĐK tỉnh đã hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng cho mỗi gia đình để lo mai táng, với tổng số tiền 160 triệu đồng. Với trách nhiệm của đơn vị nơi xảy ra sự cố, BVĐK tỉnh đã tổ chức đối thoại với đại diện 8 gia đình nhằm thoả thuận và thống nhất mức bồi thường giữa hai bên theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua 3 lần đối thoại, thương thảo vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ. Các gia đình với mức bồi thường và chi phí mai táng rất khác nhau, đặc biệt là cơ sở để quyết toán tài chính chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Từ thực tế đó, ngày 1/11/2017, BVĐK tỉnh đã có Công văn số 1220/BVĐK "Về việc báo cáo giải quyết đền bù dân sự trong sự cố y khoa xảy ra tại BVĐK tỉnh” gửi Sở Y tế để xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian chờ đợi hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thủ tục thanh quyết toán, BVĐK tỉnh tạm ứng tiếp cho mỗi gia đình 50 triệu đồng để giải quyết công việc trước mắt.

Theo Phó Giám đốc sở Y tế, kiêm Giám đốc BVĐK tỉnh Lê Xuân Hoàng, với trách nhiệm của mình, BVĐK tỉnh đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình trong việc khắc phục hậu quả của sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 29/5/2017 hợp với đạo lý và tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật. Hiện tại, BVĐK tỉnh đang chờ hướng dẫn bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền trong việc bồi thường đối với 8 gia đình có người thân tử vong. Trong trường hợp chưa nhận được hướng dẫn bằng văn bản, BVĐK tỉnh sẽ đề nghị Toà án giải quyết theo luật định. BVĐK tỉnh là nơi xảy ra sự cố, các cá nhân và tổ chức trong và ngoài Bệnh viện phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật theo kết quả của cơ quan điều tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.


Đ.P

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục