(HBĐT) - Những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐV-TN) trong tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển KT-XH. Dưới sự quản lý, tổ chức của các cấp bộ đoàn, hội, vai trò của tuổi trẻ càng được nhân lên, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


Đầu tháng 7 vừa qua, Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” năm 2017 được Tỉnh Đoàn triển khai với phương châm hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Những hoạt động tình nguyện có ý nghĩa gắn với nhu cầu thực tế của nhân dân đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ trẻ tham gia phát triển KT-XH; xây dựng NTM... Cụ thể tại xóm Đầm Sáng, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, Tỉnh Đoàn phối hợp với Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức Lễ ra quân và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch với sự tham gia của 300 ĐV-TN, cán bộ, công chức các xã: Thượng Bì, Hạ Bì, Kim Tiến, Trung Bì, Sơn Thủy, Vĩnh Đồng, Đoàn Thanh niên Công an huyện và đông đảo nhân dân trong xóm. Ngay Lễ ra quân, ĐV-TN đã triển khai đội hình tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” như: Đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm, phát quang bụi rậm; trồng cây ăn quả cho hộ nghèo, gia đình chính sách... được nhân dân đồng tình ủng hộ.

ĐV-TN các xã huyện Kim Bôi phối hợp với nhân dân đổ sân bê tông nhà văn hoá xóm Đầm Sáng, xã Hạ Bì.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hoàng Xuân Giao cho biết: Công tác tuyên truyền của Đoàn về chung tay xây dựng NTM đã được thay đổi rõ rệt cả về phương pháp và cách thức tiếp cận. Do đó, ĐV-TN đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTM ở địa phương, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động và vận động gia đình, người thân tham gia xây dựng NTM. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các cơ sở Đoàn đã xây dựng chương trình hành động hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia; đồng thời, tích cực thực hiện các phong trào: "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; lấy việc nâng cao đời sống của ĐV-TN, giúp thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, nhiều thanh niên đã tích cực dồn điền, đổi thửa, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở còn vận động cán bộ, ĐV-TN tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông thôn xóm, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, bảo vệ môi trường… Giai đoạn 2011-2016 các cấp bộ đoàn đã vận động hơn 300 hộ gia đình có thanh niên và nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ xây dựng NTM. Tiêu biểu là gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Hải, chi đoàn Múc, xã Hợp Thành, Kỳ Sơn hiến 400 m2 đất; gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Long, chi đoàn Thông, xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn hiến 120m2 đất… Duy trì được trên 610 đoạn đường tự quản, đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông; đường nội đồng; hệ thống kênh mương do địa phương quản lý và các công trình phúc lợi khác, xây dựng mới được trên 15 km, sửa chữa 210 km đường giao thông liên xóm, nạo vét, khơi thông được 320 km kênh mương, trồng trên 85.000 m hàng rào, tu sửa trên 193 nhà văn hóa, khu vui chơi, gần 200 sân bóng chuyền, xây dựng trên 200 công trình thắp sáng đường quê...

Bên cạnh đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn ANTT, các mô hình cổng trường an toàn giao thông… tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả.

Với phương châm "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Hoà Bình đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ ĐV-TN phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa...

 Đinh Thắng



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục