Yên Bái đã xử phạt hành chính 507 triệu đồng đối với "biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, và cho phép công trình tồn tại.

 

"Biệt phủ" của ông Phạm Sỹ Quý - nguyên giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái - Ảnh: NAM TRẦN

 

Ông Đỗ Đức Duy - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - chiều 2-12 cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản gửi Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ về kết quả xử lý sau thanh tra liên quan đến vụ "biệt phủ" của ông Phạm Sỹ Quý - nguyên giám đốc Sở TN-MT tỉnh.

 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông Tạ Văn Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - cũng cho biết tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính số tiền 507 triệu đồng đối với những vi phạm xây dựng sai phép và xây dựng không phép tại "biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Cùng với đó là khoản phạt trên 50 triệu đồng do chậm nộp thuế.

Ông Long nhấn mạnh là "chỉ xử phạt hành chính và cho phép công trình tồn tại".

"Để đi đến việc này, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và một số cơ quan liên quan để xin ý kiến. Tỉnh đã nhận được phản hồi và căn cứ các quy định hiện hành thì chỉ có thể xử phạt hành chính", ông Long nói.

Ông Tạ Văn Long cũng cho biết tại văn bản gửi Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã báo cáo việc tỉnh xử lý kỷ luật 14 cá nhân liên quan cả về mặt Đảng và chính quyền.

Trong đó, ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cho thôi các chức vụ bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN-MT, điều động đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái.

Đối với những cán bộ, công chức cấp phòng trở xuống thuộc TP Yên Bái thì Ban thường vụ Thành ủy Yên Bái quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về Đảng.

Bên cạnh đó, cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái cũng quyết định xử lý kỷ luật bằng hình khiển trách đối với chi cục trưởng và phó đội trưởng Đội trước bạ và thu khác của Chi cục Thuế TP Yên Bái.

Công văn của tỉnh Yên Bái gửi Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định cơ quan chức năng địa phương đã ban hành các văn bản chấn chỉnh về việc tính chi phí đào đất, san lấp mặt bằng như kết luận Thanh tra Chính phủ đã nêu và chấn chỉnh công tác quản lý về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện kết luận số 2681/KL-TTCP ngày 20-10-2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân ("biệt phủ" của gia đình ông Quý), các ông Trần Xuân Thủy - chủ tịch UBND TP Yên Bái - và ông Nguyễn Yên Hiền - phó chủ tịch UBND TP Yên Bái - đã bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

                                                         TheoTuoitre

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục