Nằm trong dự án xây dựng 186 cầu treo dân sinh ở miền núi phía bắc, miền trung và Tây Nguyên, cầu treo Bản Phướng, ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể (Bắc Cạn) được xây dựng từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn dở dang, nhà thầu nợ nần khiến chính quyền địa phương và người dân bức xúc.


Đường dẫn hai đầu cầu Bản Phướng vẫn chưa được hoàn thiện.

Cầu xây dang dở

Theo thiết kế, cầu treo Bản Phướng bắc qua suối, dài hơn 60m, rộng 2m, cấu trúc cầu treo dây võng, trụ và mố cầu hai bên bằng bê-tông cốt thép, mặt cầu bằng rầm thép, cáp treo chịu lực, đường dẫn hai bên đổ bê-tông, chiều dài mỗi bên khoảng 10m. Cầu được khởi công xây dựng tháng 5-2015, với tổng mức đầu tư hơn ba tỷ đồng, Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành việc xây dựng cầu, đường dẫn hai bên mới được đắp nền đất, chưa đổ bê-tông. Thế nhưng, từ cuối năm 2015 đến nay, không hiểu vì sao đơn vị thi công đã bỏ công trường, rút hết nhân lực về, không thi công nữa, để lại công trường ngổn ngang, lòng suối dưới cầu bị đất đá đổ kín, hệ thống kênh mương thủy lợi bên cạnh cũng bị vùi lấp... làm chính quyền địa phương và người dân bức xúc.

Chủ tịch UBND xã Cao Thượng, Vy Triệu Doãn cho biết: "Cầu treo Bản Phướng được đầu tư xây dựng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đều vui mừng, nhất là hơn 80 hộ dân ở các thôn Bản Phướng, Cốc Kè, Phia Kính được hưởng lợi trực tiếp. Người dân đồng thuận và hiến đất, cho mượn đất đang canh tác làm đường công vụ, xã cũng tạo điều kiện chặn kênh mương thủy lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công”.

"Nhưng không hiểu vì sao đến cuối năm 2015 đơn vị thi công tự ý bỏ đi mặc dù công trình chưa hoàn thành, đường dẫn hai đầu cầu chưa được xây dựng. UBND xã nhiều lần báo cáo, kiến nghị với cấp trên và cơ quan chức năng, cử tri cũng bức xúc phản ánh với đại biểu dân cử trong gần hai năm qua, nhưng đến nay cây cầu này vẫn chưa được thi công xong”- ông Doãn cho biết thêm.

Đơn vị thi công nợ tiền dân

Bên cạnh cây cầu "treo” suốt gần ba năm qua, nhiều hộ dân còn bức xúc trước tình trạng đơn vị thi công thuê mướn nhân công địa phương làm cầu, thỏa thuận mượn đất của dân nhưng đến nay chưa thanh toán mà tự ý bỏ đi, không cam kết khi nào mới thanh toán nợ nần.

Bà Hoàng Thị Tịch ở thôn Bản Phướng chia sẻ: "Gia đình tôi có hơn một "bung" ruộng (hơn 1.000m2) canh tác tại khu vực đang thi công cầu Bản Phướng. Khi mượn đất, đơn vị thi công hứa, sau khi thi công xong cầu sẽ hoàn trả lại mặt bằng ruộng của gia đình như ban đầu. Vậy mà gần ba năm qua không san lại ruộng khiến gia đình tôi không có đất canh tác, đất đá đắp làm đường còn ngổn ngang trên mặt ruộng… Phần diện tích đất còn lại thì quá ít ỏi, gieo cấy không được bao nhiêu, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của gia đình trong một thời gian dài”.

Anh Vương Văn Vạn hiến hơn 40m2 đất làm đường dẫn, đồng thời cho mượn thêm một phần đất ruộng để làm đường công vụ thi công cầu Bản Phướng, bức xúc: "Trong thời gian cho mượn đất, gần một "bung" ruộng vuông vắn của gia đình không sản xuất trồng cấy gì được, vì bị san làm đường cho xe chở vật liệu xây cầu. Ban đầu, đơn vị thi công hứa sẽ hỗ trợ mỗi vụ sản xuất là hai triệu đồng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được số tiền này. Thậm chí, đơn vị thi công còn "quỵt” gần 40 triệu đồng tiền công mà tôi và một số anh em trong thôn làm thuê cho họ trong suốt thời gian xây dựng cầu, đến giờ không thể nào liên lạc được để đòi".

Theo phản ánh của các hộ dân, khi bắt đầu triển khai xây dựng cầu Bản Phướng, đơn vị thi công đã mượn đất ruộng của một số gia đình để làm đường công vụ cho máy móc, xe ô- tô chở đất đá, nguyên vật liệu thi công công trình. Thỏa thuận với các hộ dân, đại diện đơn vị thi công cam kết xây dựng xong cầu Bản Phướng sẽ hoàn trả lại mặt bằng ruộng cho các hộ dân và hỗ trợ tiền canh tác trong thời gian mượn đất.

Nhưng gần ba năm qua, cầu Bản Phướng vẫn đang dang dở, đơn vị thi công bỏ đi, địa phương không thể liên lạc được, đất ruộng của các hộ dân không thể gieo cấy vì chưa được trả lại mặt bằng gây khó khăn cho các hộ dân khôi phục sản xuất, đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống người dân.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Cạn Ma Trương Thiêm cho biết: "Từ cuối năm 2015, qua kiểm tra thấy đơn vị thi công tự rút khỏi công trường, từ đó đến nay chúng tôi đã nhiều lần báo cáo hiện trạng, gửi văn bản đến chủ đầu tư và nhà thầu đề nghị tiếp tục thi công hoàn thiện công trình và hoàn trả phần mặt bằng để người dân canh tác. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không hề nhận được phản hồi nào từ phía chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 3 và nhà thầu thi công. Tới đây, chúng tôi tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo thi công dứt điểm cây cầu và giải quyết các tồn tại liên quan”

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục