(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Dậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh tại chợ cũ thị trấn Lương Sơn về những vấn đề liên quan đến quá trình di chuyển chợ.


Trước khi tổ chức đối thoại, Huyện ủy Lương Sơn đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức gặp gỡ và phát phiếu xin ý kiến các hộ. Đã có trên 70 phiếu được các hộ gửi lại, trong đó có 56 ý kiến, kiến nghị phản ánh. Tại buổi tiếp xúc, có hơn 10 ý kiến, kiến nghị của người dân. Các ý kiến phản ánh về việc quy hoạch xây dựng chợ trung tâm huyện Lương Sơn chưa phù hợp, các gian hàng có diện tích nhỏ, khu chợ là vùng phân lũ thường xuyên bị ngập lụt, không đảm bảo tài sản của các hộ kinh doanh. Việc tổ chức bốc thăm các điểm kinh doanh tại chợ trung tâm huyện có đảm bảo công bằng và khách quan? Chủ trương di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ cũ về kinh doanh tại chợ trung tâm huyện người dân chưa nắm được. Nếu phải di chuyển thì các ki ốt đã thuê lâu dài và lều quán bán hàng của bà con sẽ giải quyết thế nào? Bà con đề nghị tiếp tục được kinh doanh tại chợ cũ...

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành chức năng của huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến phản ánh, đồng thời trả lời những vấn đề bà con quan tâm. Chợ Đồn cũ được xây dựng từ năm 1990 đến nay đã xuống cấp, diện tích và hạ tầng chợ không đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán của đông đảo bà con tiểu thương. Nhiều hộ đã tràn ra hai bên hành lang QL 6 để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông. Từ năm 2005, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung nghiên cứu quy hoạch xây dựng chợ trung tâm huyện phù hợp với yêu cầu phát triển và quy hoạch đô thị đến năm 2020 thị trấn Lương Sơn và 5 xã vùng phụ cận.

Năm 2009, quy hoạch đã được phê duyệt và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho nhân dân được biết. Trên cơ sở đó, huyện đã kêu gọi đầu tư và năm 2015 Tập đoàn Tây Bắc đã vào đầu tư dự án. UBND huyện đã chỉ đạo Tập đoàn Tây Bắc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư thương mại và Chợ trung tâm huyện, đồng thời phối hợp với UBND thị trấn Lương Sơn tổ chức xin ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết dự án, trình Sở Xây dựng thẩm định theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án và giao cho Công ty TNHH đầu tư Queensland thuộc tập đoàn Tây Bắc làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Chợ Trung tâm huyện được xây dựng với quy mô chợ hạng II, có 800 điểm kinh doanh (gồm 210 gian trong nhà đình chợ; 250 gian trong các dãy nhà có lợp mái tôn và 340 điểm kinh doanh ngoài sân chợ có mái che). Khi chợ hoàn thành và đi vào hoạt động, việc đăng ký bốc thăm các gian hàng đã được nhà đầu tư thông báo rộng rãi trên hệ thống loa đài và tổ chức bốc thăm đảm bảo công khai, công bằng. Do các hộ kinh doanh tại chợ cũ không muốn di chuyển xuống kinh doanh tại chợ trung tâm nên không đăng ký bốc thăm đã tạo cơ hội cho nhiều hộ khác đến bốc thăm và vào kinh doanh tại chợ trung tâm theo đúng quy định.

Vấn đề các hộ dân hỏi về việc nếu phải di chuyển khỏi chợ cũ để quy hoạch khu nhà ở đô thị thì việc thuê (mua) ki ốt và các lều quán bà con tự làm sẽ giải quyết thế nào? Về vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao các ngành chức năng của huyện xác minh cụ thể và có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Thanh Hoàn

(Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục