(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Đinh Công Dung, trú tại xóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc phản ánh việc: Đầu năm 2017, trên địa bàn xã Toàn Sơn có 4 hộ (trong đó có gia đình ông Dung) dựng lều lán, nhà ở, trồng cây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường 433.

Việc này đã được cơ quan có thẩm quyền của huyện, chính quyền xã lập biên bản, yêu cầu di dời vào ngày 1/11/2017. Tuy nhiên, cho đến nay, sau 5 tháng mới có hộ ông Dung chấp hành di dời. Việc làm này khiến 3 hộ còn lại không hài lòng. Đặc biệt, hộ ông Lạc có những lời lẽ không đúng mực gây ức chế, lo sợ cho gia đình ông Dung. Mỗi khi xảy ra xích mích, va chạm (giữa hộ ông Lạc với ông Dung), ông Dung gửi đơn đến xã, huyện nhưng không được giải quyết.

 

Nhận được đơn phản ánh, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi thông tin trên với đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn được biết: Ngày 16/2/2017, UBND xã Toàn Sơn đã nhận được đơn của ông Đinh Công Dung đề nghị UBND xã giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Dung và gia đình ông Bùi Văn Lạc (cùng cư trú tại xóm Tra). Theo đó, ngày 3/3/2017, UBND xã Toàn Sơn tổ chức họp để hòa giải xích mích giữa 2 hộ. Tại cuộc họp này, UBND xã xác định phần diện tích đất giữa 2 gia đình đang tranh chấp là đất thuộc hành lang giao thông đường 433. Qua phân tích và hòa giải, 2 hộ đã nhất trí với nội dung làm việc và cùng ký vào biên bản. Tuy nhiên, sau đó 2 hộ vẫn xảy ra mâu thuẫn, có hộ không chấp hành biên bản đã làm việc ngày 3/3/2017.

 

Trước tình trạng trên, ngày 31/7/2017, UBND xã Toàn Sơn có Báo cáo số 17 về việc quản lý mặt bằng tại khu vực đổ thải đường 433 gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban an toàn giao thông, UBND huyện Đà Bắc và Thanh tra giao thông tỉnh. Đến ngày 1/11/2017, Ban An toàn giao thông huyện Đà Bắc phối hợp với UBND xã Toàn Sơn làm việc với hộ ông Lạc và ông dung. Tại buổi làm việc đã thống nhất các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông phải di dời ra khỏi vị trí vi phạm trước ngày 30/11/2017. Cả 2 hộ đã ký vào biên bản. Tuy nhiên cho đến nay (tháng 4/2018), hộ ông Lạc chưa chấp hành việc di dời.

 

Chiểu theo quy định của pháp luật: Điều 202 - Luật éất đai năm 2013 và khoản 1, Điều 88 của Nghị định số 43, ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì UBND xã Toàn Sơn đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, phản ánh của ông Dung là đã nhiều lần gửi đơn lên xã, lên huyện nhưng không được quan tâm giải quyết là không đúng.

 

Việc gia đình ông Bùi Văn Lạc và một số hộ dân không chấp hành di dời ra khỏi vị trí vi phạm hành lang ATGT, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện tổ chức cưỡng chế theo quy định. Báo Hòa Bình xin thông tin để bạn đọc rõ.

 

PBĐ-TL

 

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục