(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: Gia đình là tế bào, nền tảng của xã hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình và không thể thiếu được vai trò của người phụ nữ. Chính vì vậy, để đạt mục tiêu này, các cấp HPN trong huyện đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ "xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Hội viên phụ nữ xóm Vai Đào, xã Cao Răm chung sức cùng các hội, đoàn thể tại địa phương làm đường GTNT, góp phần xây dựng NTM, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bền vững.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cấp Hội đều gắn giữa việc thực hiện xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 cuộc vận động: "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chú trọng triển khai các đề án, trong đó có Đề án 279 về "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”… Để thực hiện thành công các nội dung trên, Hội LHPN huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là vai trò của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ CNH-HĐH. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình; vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn do ngành Văn hóa tổ chức, thi tìm hiểu về giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ và từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, củng cố, ổn định và phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững.

Cùng với Hội LHPN huyện đến thăm mô hình gia đình hội viên phát triển kinh tế ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc - gia đình chị Nguyễn Thị Nhiễu ở xóm Sum, xã Liên Sơn. Gia đình chị trước đây chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ và trồng chanh bán. Nhờ có sự trao đổi, bàn bạc và đồng lòng của các thành viên trong gia đình, năm 2015, vợ chồng chị thầu khoảng 1,3 ha đất nông nghiệp của xã đầu tư trồng cam Canh. Chị mua cây giống trên một năm tuổi với giá thành cao hơn… đến nay, vườn cam mới trồng được 3 năm nhưng đã cho thu năm thứ 2. Bên cạnh đó, anh chị còn đầu tư mua xe tải phục vụ sản xuất; chủ động mang bán sản phẩm mà không cần phải qua khâu trung gian. Với sự chịu khó của vợ chồng, trung bình mỗi năm, gia đình anh chị thu về trên dưới 200 triệu đồng từ vườn cam. Đời sống kinh tế ổn định, gia đình chị có điều kiện đầu tư, chăm sóc con cái học tập và mua sắm các vật dụng, tiện nghi giúp cuộc sống đảm bảo, chất lượng hơn.

Qua thăm quan thực tế mô hình và trao đổi với các cán bộ HPN cơ sở như: chị Hạ Thị Hiên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Sum, xã Liên Sơn; Hoàng Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Sơn... các chị đều khẳng định một điều: Phụ nữ nghèo khó đủ bề trong việc xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy, các cấp hội xác định thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động nữ để ổn định đời sống, góp phần hạn chế bạo lực gia đình do nguyên nhân từ kinh tế khó khăn.

Chình vì thế, nhiều phong trào, hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế trong thời gian qua được các cấp hội đẩy mạnh, như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; xây dựng các mô hình tiết kiệm; tuyên truyền và tư vấn học nghề, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nữ nông thôn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tăng cường tín chấp các nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác vốn vay ngân hàng chính sách xã hội… Đến nay, Hội đã nhận uỷ thác vốn vay từ các ngân hàng và vốn hội viên vay phát triển kinh tế trên 100 tỷ đồng. Trong đó duy trì tốt nguồn ủy thác Ngân hàng CSXH với số tiền trên 60 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT gần 60 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội xây dựng nhiều mô hình tạo việc làm cho lao động nữ… đã giúp hàng nghìn hội viên, phụ nữ có việc làm, đời sống ổn định, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.


Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục