(HBĐT) - Cách trung tâm xã khoảng 6 km nhưng phải mất gần 1 h đồng hồ vượt qua con đường đất, đá, dốc cao, chúng tôi mới đến được thôn Suối Cái (xã Long Sơn, huyện Lương Sơn). Chặng đường gian nan đó phần nào giúp chúng tôi cảm nhận được những khó khăn, cực nhọc nhân dân thôn Suối Cái phải đối mặt hàng ngày.


Thôn Suối Cái có 23 hộ, 107 nhân khẩu sinh sống tập trung tại khu vực đỉnh núi Quèn Đô và rải rác dưới chân núi Đải. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, do địa hình đa phần là đồi núi cao, đất sản xuất khô hạn, toàn bộ nguồn nước tưới tiêu dựa vào thiên nhiên nên hiệu quả kinh tế không cao.

Loay hoay tìm cách thoát nghèo, nhiều hộ dân trong thôn lựa chọn mô hình trồng cây lâm nghiệp để nâng cao thu nhập. Theo thống kê, so với năm 2016, diện tích trồng keo trên địa bàn thôn Suối Cái mở rộng trên 30 ha. Ngoài ra, một số hộ đã mạnh dạn vay vốn mở rộng chăn nuôi dê (170 con), trâu (45 con). Tuy nhiên, các hộ dân đang lo lắng trước thực trạng sản phẩm làm ra sẽ không tiêu thụ được hoặc bị tư thương ép giá do đường giao thông khó khăn. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân đầu người thôn Suối Cái chỉ đạt 8 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm đến 52%. Tỷ lệ hộ dân có nước sử dụng mới đạt 65%. Nhiều hộ ở nhà tạm, bán kiên cố.


Nhiều hộ dân ở thôn Suối Cái, xã Long Sơn (Lương Sơn) chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp bởi phù hợp với điều kiện tự nhiên của thôn. Ảnh: Chị Quách Thị Tiền ở thôn Suối Cái chăm sóc vườn keo của gia đình.

Đồng chí Bùi Xuân Đệ, Trưởng thôn Suối Cái cho biết: "Đối với bà con, cản trở lớn nhất khiến kinh tế trì trệ là đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư xây dựng. 100% đường giao thông của thôn đều là nền đất xen lẫn đá tảng. Do đó, người dân gặp nhiều khó khăn để khi đi lại, vận chuyển hàng hóa xuống khu vực trung tâm tiêu thụ. Bên cạnh đó, do đường sá khó khăn nên chi phí vận chuyển hàng hóa lên khu vực Suối Cái thường có giá cao hơn so với các thôn, xóm khác. Vì làm ăn quá khó khăn nên nhiều thanh niên đã đi làm thuê ở trung tâm huyện và các thành phố lớn với mong muốn cải thiện thu nhập.

Không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đường giao thông còn gây cản trở việc đến trường của trẻ nhỏ. Được biết, toàn thôn có trên 10 học sinh theo học tại xã và các vùng lân cận. Chị Quách Thị Tiền ở thôn Suối Cái cho biết: "Hàng ngày, các cháu nhà tôi phải đi học từ 5 h sáng để kịp giờ vào lớp. Mùa khô bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội. Đặc biệt, những hôm mưa kéo dài đường trơn, trượt rất nguy hiểm, tôi buộc phải cho các cháu nghỉ học”.

Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: Đường giao thông là vấn đề lớn nhất của thôn Suối Cái hiện nay. Nhằm giúp đỡ người dân thuận tiện đi lại và phát triển kinh tế, Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí đường giao thông từ thôn Yên Lịch đến thôn Suối Cái. Công trình được khởi công vào tháng 10/2016, tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên công trình vẫn chưa được triển khai. Bên cạnh đó, chính quyền xã mong muốn các ban ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ bà con trong thôn xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên. Qua đó nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và sớm ổn định cuộc sống cho người dân.


Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục