(HBĐT) - Nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ bị ảnh hưởng thiên tai về nhà cửa, chỗ ở buộc phải di dời, vừa qua Ban Cứu trợ huyện Kim Bôi đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng cho 94 hộ dân để xây dựng và sửa chữa nhà ở sau đợt mưa lũ năm 2017.

Trong đó có 85 hộ dân thuộc diện di dời của 3 xã Hạ Bì, Vĩnh Đồng, Tú Sơn và 9 hộ trong diện xen ghép ổn định tại chỗ thuộc các xã Hợp Đồng, Nật Sơn, Hùng Tiến, Kim Tiến, Lập Chiệng, Thượng Bì, Cuối Hạ. 


Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân xã Vĩnh Đồng trong diện phải di dời đến khu tái định cư mới.

Trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10/2017, trên địa bàn 2 xã Hạ Bì và Tú Sơn xuất hiện những vết sạt bất thường, nứt đồi kéo dài hàng trăm mét, bắt đầu có hiện tượng lún, trượt sạt đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân. Cụ thể, khu vực nguy cơ trượt sạt lở núi tại xóm Mớ Khoắc xã Hạ Bì nằm và xóm Đúp xã Tú Sơn có vết nứt nằm ở độ cao 200 mét, vết nứt dài hơn 100 mét, tại chân đồi đã xuất hiện những vết nứt nhỏ có nguy cơ sạt lở toàn bộ quả đồi. Theo đó, xã Hạ Bì có 29 hộ và xã Tú Sơn có 30 hộ phải di dời khẩn cấp. Riêng xã Vĩnh Đồng có 26 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng mưa lũ và sạt lở đất. Ngoài ra còn có 9 hộ các xã Hợp Đồng, Nật Sơn, Hùng Tiến, Kim Tiến, Lập Chiệng, Thượng Bì, Cuối Hạ bị ảnh hưởng nhưng không phải di dời mà bố trí cấp đất sống xen ghép ổn định tại chỗ và sửa chữa nhà ở.

Đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, mặt bằng khu tái định cư của 3 xã đã được bàn giao, các hộ trong diện phải di dời cũng đang tiến hành xây dựng phấn đấu đến 31/5, 100% các hộ trong diện di dời chuyển đến nơi ở mới. 

Từ ngân sách tỉnh và huyện, đối với 85 hộ trong diện di dời đang dựng nhà trên nơi ở mới được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ và gần 11,7 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở. Ban cứu trợ của huyện đã ân cần thăm hỏi chia sẻ với những khó khăn của các hộ. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách. Để có thể hoàn thành kế hoạch di dân đến khu tái định cư trước ngày 31/5, ngoài sự chủ động của các hộ dân thì chính quyền các xã cũng huy động mọi nguồn lực và các tổ chức đoàn thể, các xóm lân cận cùng vào cuộc đóng góp ngày công hỗ trợ các hộ dân cùng tháo dỡ, di chuyển vật liệu đến nơi ở mới cũng như sửa chữa nhà bị hư hỏng.

 

                                                                         Đ.T


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục