Cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 30km, nằm ngoài vùng lòng chảo Mường Thanh, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là địa danh gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Du khách tham quan tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Mường Phăng được chọn và xây dựng Sở Chỉ huy chiến dịch, nằm trong khu rừng già dưới chân núi Pú Đồn. 

Cơ quan đầu não của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đóng chân tại đây từ ngày 31/1/1954 đến 15/5/1954. Chính tại nơi này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những quyết sách để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.” 

Trải qua 64 năm, Mường Phăng nay đã đổi thay, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. 

Ông Mùa A Kềnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho biết Mường Phăng có hơn 1.130 hộ với 5.250 nhân khẩu, thuộc cộng đồng các dân tộc Kinh, Thái, Mông… 

So với những năm trước, đời sống của người dân hôm nay đã đổi thay. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ trên 43% (năm 2011) xuống còn dưới 20% (năm 2018). 

Xã gieo trồng được gần 500ha lúa hai vụ, nâng tổng sản lượng lương thực của xã đạt hơn 2.560 tấn/năm, bình quân đầu người đạt 5,3 tạ/người/năm. Xã còn trồng được 229ha cây lấy bột (sắn, ngô, rong giềng…), gần 40ha rau màu, 25ha cây ăn quả, hơn 63ha nuôi thủy sản…


Địa phương cũng xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, ổn định như mô hình nuôi cá, lợn rừng, nhím, trồng hồng xiêm, mắc cọp, mận... Hiện xã đã đạt 16/19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới. 

Với kết quả này, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã phấn đấu đưa Mường Phăng trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2018. 

Ở Mường Phăng hôm nay, chợ Trung tâm Mường Phăng nhộn nhịp người mua, kẻ bán và du khách tham quan. Từ trung tâm xã đi về các bản làng là những con đường đã được "cứng hóa,” thuận tiện cho giao thông, giao thương phát triển kinh tế-xã hội. 

Được mệnh danh là "thủ phủ” về tiềm năng du lịch lịch sử, Mường Phăng có rất nhiều di tích thành phần thuộc Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ - di tích cấp quốc gia đặc biệt. 

Trên suốt chiều dài trục chính nối từ bản Bua - bản "cửa ngõ" vào lòng chảo Mường Phăng, chạy qua trung tâm xã có các di tích như Cụm tượng đài mừng công, công viên chiến thắng Mường Phăng, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ... 

Xa hơn nữa, nằm trên đỉnh Pú Huốt (núi Sừng Trời) - đỉnh cao nhất của dãy núi Pú Đồn ở độ cao hơn 1.700 mét so với mực nước biển là nơi mà cách đây 64 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng, đặt đài quan sát để theo dõi, nắm bắt tình hình chiến trường ở lòng chảo Mường Thanh. 

Những năm qua, rất nhiều du khách đã đến thăm các di tích lịch sử ở Mường Phăng. Trong những dịp lễ, Tết như ngày 30/4, 1/5, đặc biệt là dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) hằng năm, Mường Phăng đón hơn 2.000 lượt du khách/ngày, chiếm gần 40% khách du lịch đến với Điện Biên trong các ngày lễ lớn. 

Chỉ tính riêng từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017, các địa điểm du lịch lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 trên địa bàn xã Mường Phăng đã thu hút gần 12.000 lượt khách đến thăm. 

Để thu hút khách du lịch, phát huy giá trị của các di tích lịch sử thuộc Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc các di tích đã được chính quyền địa phương, các ban ngành đặc biệt quan tâm. 

Anh Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết, xác định ý nghĩa của các di tích lịch sử trong Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ và yêu cầu đặt ra ngày càng cao của du khách, trong những năm qua tổ bảo vệ di tích luôn chú trọng việc giữ gìn, bảo vệ các điểm di tích. 

Đặc biệt trong các dịp 1/5, 30/4, 7/5 tổ bảo vệ di tích đều xây dựng kế hoạch, tập trung quét dọn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên di tích; phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ cho du khách tham quan. 

Tổ bảo vệ di tích còn phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ xã thành lập ban phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy túc trực thường xuyên ở các di tích. 

Ông Mùa A Kềnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho biết, nhiều năm qua, vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng đã thu hút đông đảo khách du lịch, trong đó có cả khách quốc tế. 

Hệ thống di tích gồm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, cụm tượng đài mừng công, công viên chiến thắng Mường Phăng… nằm trên địa bàn đã tạo thế mạnh để địa phương phát triển du lịch. 

Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, du lịch là thế mạnh. Tuy nhiên, để phát triển bền vững du lịch, địa phương xác định phải giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ khu di tích thật tốt. Do vậy, xã Mường Phăng đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, bảo vệ di tích, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi đến Mường Phăng./. 

 

                       TheoVietnamplus

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục