(HBĐT) - Những năm gần đây, thiện nguyện là một trong những hoạt động thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia. Không phân biệt ngành nghề, tuổi tác, có nhiều bạn trẻ đang tham gia vào hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn này. Trải qua gần 3 năm hoạt động, CLB Cộng Hưởng - CLB thiện nguyện của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã thắp lửa đam mê thiện nguyện tới đông đảo thầy, cô giáo và học sinh trong trường.


Các thành viên CLB Cộng Hưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động rửa xe gây quỹ.

CLB được thành lập vào ngày 24/5/2015 do cô Nguyễn Giáng Hương (giáo viên môn ngữ văn) khởi xướng. Kể từ khi thành lập đến nay, mọi hoạt động của CLB đều do cô Hương và học sinh nhà trường trực tiếp điều hành, thực hiện. Ban đầu, CLB hoạt động với 10 thành viên chính thức. Hiện tại, con số này đã lên tới 42 thành viên. Với mục đích tạo nên cộng đồng học sinh năng động, nhiệt huyết và xây dựng nền tảng vững chắc, tạo cơ hội cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ, CLB đã hoàn thành tốt những mục tiêu ban đầu đã đề ra.

Cô giáo Nguyễn Giáng Hương cho biết: CLB được chia ra thành 4 Ban, phụ trách từng lĩnh vực riêng như: Ban tổ chức, truyền thông, đối ngoại, tài chính. Mỗi ban có một trưởng ban, tự phân công công việc, luôn theo sát và báo cáo mọi hoạt động lên chủ nhiệm CLB.

Mỗi khi có chiến dịch hay sự kiện nào đó, tất cả các thành viên trong CLB sẽ họp và đưa ra ý kiến. Các chiến dịch trước đây, để có kinh phí trong mỗi chuyến từ thiện, CLB sẽ tổ chức một số hoạt động gây quỹ như: bán nước chanh, rửa xe, kêu gọi học sinh và thầy, cô giáo trong trường ủng hộ sách, vở, tiền mặt... Số tiền này được CLB lên kế hoạch và tổ chức các chương trình thiện nguyện như: thăm và phát quà các hộ nghèo; tặng sách vở, quần áo các em học sinh 3 xã khó khăn của huyện Tân Lạc, nhận đỡ đầu 2 học sinh THCS trên địa bàn TP Hòa Bình bị tim bẩm sinh, nhiễm HIV và máu không đông…

Chia sẻ về những khó khăn của CLB, em Phan Ngọc Mai, lớp 12 Anh - trưởng ban tổ chức tâm sự:

"Em tham gia CLB từ năm lớp 10. Ban đầu, CLB hoạt động khá khó khăn, quỹ eo hẹp, thành viên chủ yếu là các anh chị lớp 12. Vì là năm cuối cấp nên mọi người không có nhiều thời gian để hoạt động lại chưa có nhiều kinh nghiệm đi từ thiện nên các chiến dịch được các bạn biết đến. Nhờ cô Hương luôn bên cạnh động viên, đôn đốc từng hoạt động nên CLB ngày càng mạnh hơn”.

Những hoạt động CLB đã thực hiện là: thăm, tặng hơn 2.000 quyển sách cùng 17 thùng quần áo cho các hộ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lũng Vân (Tân Lạc); bán nước chanh ở bờ sông Đà để gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo; kết hợp với Đoàn Thanh niên Sở GD &ĐT ủng hộ 1.000 chiếc quần áo, 800 quyển vở tặng các em học sinh của 3 xã khó khăn huyện Tân Lạc; tham gia chiến dịch dọn rác bờ sông ngày 23 tháng chạp năm 2016; trao tặng hơn 20 thùng quà gồm quần áo, sách vở cho học sinh nghèo xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn); vận động quyên góp được 17 triệu đồng giúp đỡ cựu học sinh chuyên toán (khóa 2013 - 2016) du học ở Nga bị u não phải về nước...

"Sau mỗi chuyến đi thực tỏ, em học thêm được nhiều điều bổ ích. Được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, em đã thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn rất nhiều. Em nhớ nhất là chuyến đi về xã Ngọc Lâu - huyện Lạc Sơn. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tối hôm trước, bọn em cùng gói và chuẩn bị quà tặng đến hơn 22h. Ngày hôm sau thời tiết rất lạnh, đường đi khó khăn, xe không đủ chỗ để quà, nhiều bạn sợ hộp quà bị rách nên đã không ngồi, nhường chỗ để quà. Đến tầm trưa, bọn em rải bạt ngồi ngoài trời ăn trưa, mặt mũi, quần áo lấm lem hết nhưng ai cũng vui. Sau chuyến đi đó, mọi người càng quyết tâm hoạt động tích cực hơn, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi đã cho em trải nghiệm thú vị khác xa với kiến thức sách vở mang lại hàng ngày” - em Nguyễn Hợp (thành viên CLB) chia sẻ.

CLB Cộng Hưởng đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa và tạo nên ấn tượng tốt đẹp với mọi người về tấm lòng, hành động cao cả. Quy mô mỗi chuyến đi chưa thực sự lớn nhưng là điều rất đáng mừng khi các bạn trẻ đã học và được trải nghiệm để những tấm lòng yêu thương, giúp đỡ mọi người ngày càng lan tỏa sâu rộng.

 

                                    Linh Nhật (SV thực tập Học viện Báo chí và Tuyên truyền)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục