UBND thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu em trai Bí thư Thành ủy Thanh Hóa dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại trang trại xây dựng trái phép thành làng ẩm thực, chờ xử lý.

 

Thay bằng dự án cá - lúa là hệ thống cầu bê tông nối các chòi để kinh doanh dịch vụ


Ngày 20.5, UBND thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã thông tin về kết luận kiểm tra dự án cá – lúa hơn 70.000 m2 bỗng dưng biến thành làng ẩm thực giữa thành phố Thanh Hóa.

Cụ thể, UBND thành phố Thanh Hóa xác định, sau khi được cho thuê hơn 70.000 m2 đất tại thôn Thịnh Vạn (xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa), ông Nguyễn Xuân Hương (em trai ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa) đã cải tạo lại 2 nhà phía tây khu trang trại. Trong đó, 1 nhà làm khu dừng chân cho khách thăm quan, 1 nhà làm bảo tàng gốm với tổng diện tích 459,4 m2.

 

Cổng vào khu trang trại cá - lúa làm bằng 9 tảng đá nguyên khối


Trong "làng ẩm thực" còn có 5 chòi bằng tre luồng, hệ thống cầu đi trên hồ kết nối các chòi câu cá thư giãn bằng các cột bê tông trên mặt hồ cá với diện tích 113,2 m2 để phục vụ mục đích thương mại, cải tạo tầng 2 nhà kho với diện tích 214,6 m2 làm dịch vụ thương mại. Tổng diện tích ông Hương xây dựng và sử dụng sai mục đích sử dụng đất là 327,8 m2.

Ngoài ra, ông Hương còn sử dụng đất làm bảo tàng khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống chưa được cấp phép.

UBND thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hương sử dụng đất theo đúng vị trí, ranh giới khu đất; sử dụng đúng mục đích diện tích đất được thuê; tháo dỡ bảng, biển và dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh ẩm thực; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND xã Quảng Thịnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố các biện pháp xử lý theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Xuân Hương.

 

Dự án trồng lúa, nuôi cá nhưng một phần đã biến thành khu vui chơi, giải trí trái phép 

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ năm 2014, khi được UBND thành phố Thanh Hóa cho thuê khu đất kể trên để làm trang trại nuôi cá, trồng lúa, ông Nguyễn Xuân Hương đã không đầu tư theo dự án mà tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình và đưa vào kinh doanh dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc vi phạm của ông Hương khiến nhiều người đồn đoán, liệu có phải ông Hương là em trai của Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa đương nhiệm nên mới ngang nhiên vi phạm.

 

                          TheoThanhnien

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục