(HBĐT) - Bởi xuất phát điểm thấp nên cho đến nay (năm 2018), xã Mỹ Hòa - Tân Lạc mới đạt 12 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với những gì đang có thì những tiêu chí còn lại đều khó thực hiện. Tuy nhiên, ước vọng xây dựng xã NTM luôn được nuôi dưỡng từ cấp ủy, chính quyền đến người dân trong xã.


Con đường xóm Chù Bụa được bê tông hóa, góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Thong dong trên con đường làng thoáng rộng, được bê tông hóa của xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa, bước chân tôi chững lại trước khung cảnh thanh bình. Cách lề đường khoảng hơn chục mét, dưới khoảng sân thoáng rộng của nếp nhà sàn, một cụ ông đang ngồi đan chài (dụng cụ để bắt cá). Sâu hơn một chút phía cửa voóng (cửa sổ) của ngôi nhà sàn, cụ bà đang bỏm bẻm nhai trầu, cùng cụ ông nói cười rôm rả. Tôi ghé thăm, chuyện trò và được biết, cụ ông Bùi Văn Địn và cụ bà Bùi Thị ì đều đã xấp xỉ tuổi tám mươi nhưng cả 2 cụ vẫn rất minh mẫn.

Tôi ướm hỏi: So với mười năm trước, làng xã ta đổi thay như thế nào? Cụ ông cất giọng chậm rãi: "Thay đổi nhiều chứ! ơn Đảng, ơn Chính phủ đã đưa đường, chỉ lối để bà con phát triển kinh tế gia đình. Giờ con cháu tôi đã tạo được cơ ngơi như thế này và nhiều gia đình khác cũng thế. Hiện, trong xóm vẫn còn hộ nghèo, nhưng hộ đói thì chắc là không còn nữa. Các cháu nhỏ được đi học cho đến tuổi trưởng thành chứ không chỉ chăn trâu, cắt cỏ, theo bố mẹ xuống ruộng, lên nương để kiếm cái ăn, cái mặc hàng ngày. Chúng tôi đi sinh hoạt Hội Người cao tuổi được cán bộ hội tuyên truyền sống vui, sống khỏe, sống có ích và vận động các con, các cháu tham gia xây dựng NTM. Về với gia đình, chúng tôi vận động con, cháu tích cực đóng ngày công lao động, hiến đất đai, vườn tược để làm đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa… Giờ có đường mới để đi, trời mưa không phải lo lấm lem bùn đất, đi họp xóm, sinh hoạt các đoàn thể không phải đến nhờ nhà dân vui lắm, phấn khởi lắm”!

Với thế hệ cha ông là vậy, còn ở thế hệ trẻ là sự dốc sức vượt đói, thắng nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần làm đổi thay diện mạo của làng xã. Tôi cảm nhận được điều này khi trò chuyện cùng em Bùi Thị Biển ở xóm Chù Bụa được biết, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân đều phát động phong trào "Chung sức xây dựng NTM”, vì vậy, trong mỗi gia đình có bao nhiêu đoàn viên, hội viên thì bấy nhiêu người chung tay, góp sức thực hiện. Không quá nhiều đắn đo, suy nghĩ mà cùng chung hướng về một mục đích "Khoác tấm áo mới” cho xã nghèo có thêm động lực.

Điều này được đồng chí Bùi Văn Dềnh, Chủ tịch UBND xã xác nhận: Đúng là Mỹ Hòa có điểm xuất phát thấp, hiện tại, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, người dân Mỹ Hòa luôn thể hiện rõ sự năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bởi vậy, khi có chương xây dựng NTM, người dân trong xã tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Có nền tảng là sự ủng hộ của người dân nên dẫu mới đạt 12 tiêu chí (năm 2017), nhưng Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã vẫn mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu phấn đấu để cán đích NTM vào năm 2018.

Để làm được điều đó, trong năm 2017, Ban chỉ đạo xã đã rà soát việc thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020 và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xóm thực hiện. Giúp nông dân phát triển sinh kế, xã tổ chức thêm 1 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây mía mô. Lên kế hoạch và tiến hành giải phóng mặt bằng khu đất Nà Tràng thuộc xóm Chù Bụa để xây dựng sân vận động, nhà văn hóa xã. Thực hiện bê tông hóa 300 m đường nội đồng và xây dựng dự toán nâng cấp đường giao thông nông thôn xóm Ngay (từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM)… Nhiệm vụ được đặt ra cho năm 2018 là: chính quyền xã phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM”. Trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại gồm: tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cái đích cuối cùng là xây dựng thành công xã NTM, nhưng điểm đến gần nhất mà cấp ủy, chính quyền xã hướng tới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân - đồng chí Bùi Văn Dền, Chủ tịch UBND xã bày tỏ.

Thúy Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục