(HBĐT) - Tính đến ngày 31/5/2018, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 500 người nhiễm HIV, trong đó 206 người đã tử vong, 294 người có H còn sống. Đây là huyện có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh.

Trong những năm qua, nhận định được tình hình dịch HIV của địa phương Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã triển khai đồng bộ hoạt động phòng, chống HIV /AIDS từ công tác truyền thông, giám sát tình hình HIV, điều trị ARV và tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống HIV /AIDS.
 
Trong tháng cao điểm phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 (từ ngày 1-30/6), Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và ban hành văn bản chỉ đạo tuyến xã tổ chức Tháng cao điểm. Thực hiện đúng chủ đề của tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018: "Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020”, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo tuyến xã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao hiểu biết về HIV /AIDS.
 
Bác sỹ Bùi Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho biết: Trong tháng cao điểm, chúng tôi đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi từ 15 -49. Đồng thời các hoạt động giám sát dịch tễ học, tư vấn xét nghiệm HIV, tổ chức truyền thông như treo băng rôn, phát thanh qua loa đài, băng đĩa, gặp gỡ tư vấn tại nhà, tư vấn tại phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân HIV /AIDS và tư vấn đối tượng nguy cơ cao cũng được cán bộ y tế chú trọng. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV /AIDS tổ chức 1 lớp tập huấn về chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm nâng cao kiến thức về tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị ARV cho cán bộ y tế trên địa bàn huyện.
 
Y sỹ Hoàng Thị Thanh, cán bộ chuyên trách HIV /AIDS Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho biết: Hiện tại, Lạc Sơn là huyện có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh cho nên việc quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV /AIDS luôn được quan tâm hàng đầu. Với 294 người có H còn sống, trong đó có >90% bệnh nhân được điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đây là thành công lớn của huyện trong công tác điều trị cho bệnh nhân HIV /AIDS.
 
Chị Thanh cho biết thêm: Do được chăm sóc sức khỏe, tư vấn điều trị ARV tốt nên thời gian gần đây, một số phụ nữ nhiễm HIV có nguyện vọng mang thai và sinh con nên Phòng khám ngoại trú và cán bộ y tế tăng cường tư vấn để trang bị cho họ kiến thức cơ bản về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, mong rằng những đứa trẻ khi sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV không bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV /AIDS. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều phụ nữ khi mang thai thường ngại đến các cơ sở y tế khám thai định kỳ để được tư vấn xét nghiệm HIV nên thường phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ hoặc muộn hơn thế, đây là khó khăn lớn trong chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Trong thời gian tới, huyện sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác truyền thông vận động, tư vấn xét nghiệm HIV nói chung và xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai nói riêng nhằm phát hiện sớm ca nhiễm HIV và giới thiệu chuyển gửi đến phòng khám ngoại trú để chăm sóc điều trị tốt cho người bệnh HIV /AIDS, góp phần vào công tác phòng chống HIV /AIDS của địa phương.

 

BS Nguyễn Thị Nghĩa 
(Trung tâm Phòng - chống HIV /AIDS tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục